VĐV Triều Tiên treo quốc kì cỡ lớn tại làng Olympic ở Hàn Quốc

TPO - Việc treo cờ Triều Tiên vốn bị cấm ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Quốc tế đã tạo ngoại lệ khi cam kết đảm bảo các quốc gia được treo quốc kì của nước mình tại nơi tổ chức Olympic.
VĐV Triều Tiên treo quốc kì cỡ lớn tại làng Olympic ở Hàn Quốc ảnh 1

Theo Yonhap, phái đoàn Triều Tiên tham dự Olympic PyeongChang đã làm thủ tục nhận phòng hôm qua, 1/2, tại làng VĐV Olympic ở thành phố Gangneung (Hàn Quốc). Ảnh: AFP

VĐV Triều Tiên treo quốc kì cỡ lớn tại làng Olympic ở Hàn Quốc ảnh 2

Dẫn đầu phái đoàn Triều Tiên là Thứ trưởng Bộ Thể thao Won Kil-u. Phái đoàn gồm 32 người, trong đó có 10 VĐV trượt tuyết và trượt băng. Ảnh: AFP

VĐV Triều Tiên treo quốc kì cỡ lớn tại làng Olympic ở Hàn Quốc ảnh 3

Trước đó, phái đoàn đáp máy bay của Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Yangyang và di chuyển khoảng 50km đến làng Olympic Gangneung. Ảnh: AFP

VĐV Triều Tiên treo quốc kì cỡ lớn tại làng Olympic ở Hàn Quốc ảnh 4

Với vẻ ngoài nhỏ nhắn và gương mặt luôn tươi cười, Ryom Tae-ok (19 tuổi), một nữ VĐV Triều Tiên đã trở thành tâm điểm của báo chí Hàn Quốc ngay khi vừa dáp xuống sân bay. Khi được hỏi về chuyến du đấu hiếm hoi đến Hàn Quốc, Ryom đáp ngắn gọn: “Tôi không nói chuyện trước khi thi đấu. Nhưng ở đây thật lạnh.” Ảnh: AFP

VĐV Triều Tiên treo quốc kì cỡ lớn tại làng Olympic ở Hàn Quốc ảnh 5

VĐV Triều Tiên được kiểm tra an ninh. Ảnh: AFP

VĐV Triều Tiên treo quốc kì cỡ lớn tại làng Olympic ở Hàn Quốc ảnh 6

Ảnh: AFP

VĐV Triều Tiên treo quốc kì cỡ lớn tại làng Olympic ở Hàn Quốc ảnh 7

Ảnh: AFP

VĐV Triều Tiên treo quốc kì cỡ lớn tại làng Olympic ở Hàn Quốc ảnh 8

Phái đoàn Triều Tiên mặc đồng phục áo măng tô cổ lông, đội mũ lông. Ảnh: AFP

VĐV Triều Tiên treo quốc kì cỡ lớn tại làng Olympic ở Hàn Quốc ảnh 9

Ngay sau khi nhận phòng tại làng Olympic, các VĐV Triều Tiên đã treo lá quốc kì cỡ lớn ngay trên ban công. Theo Yonhap, chiều dài lá cờ đủ để che kín 3 tầng nhà.  Trước đó, tại thế vận hội Mùa hè 2016 ở Brazil, các VĐV Triều Tiên cũng đã treo một lá cờ có kích thước tương tự. Ảnh: Yonhap

VĐV Triều Tiên treo quốc kì cỡ lớn tại làng Olympic ở Hàn Quốc ảnh 10

Việc treo cờ Triều Tiên vốn bị cấm ở Hàn Quốc theo quy định “cấm các hoạt động ủng hộ Bình Nhưỡng”. Về lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn đang ở trong tình trạng chiến tranh. Tuy nhiên, Ủy ban Olympic Quốc tế đã tạo ngoại lệ khi cam kết đảm bảo các quốc gia được treo quốc kì của nước mình tại nơi tổ chức Thế vận hội. Ảnh: AFP

VĐV Triều Tiên treo quốc kì cỡ lớn tại làng Olympic ở Hàn Quốc ảnh 11

Tại địa điểm thi đấu, quốc kì của các quốc gia khác được đưa lên bởi binh sĩ Hàn Quốc, trong khi quốc kì Triều Tiên được đưa lên bởi các tình nguyện viên dân sự.  Ảnh: AFP

VĐV Triều Tiên treo quốc kì cỡ lớn tại làng Olympic ở Hàn Quốc ảnh 12

Làng Olympic Gangneung, được xây dựng chủ yếu nhằm phục vụ các VĐV trượt băng. Đây là một trong hai làng VĐV được xây dựng cho Thế vận hội Mùa đông 2018. Làng VĐV còn lại nằm ở PyeongChang, chủ yếu phục vụ các VĐV trượt tuyết. Ảnh: AFP

Hàn Quốc sẽ đăng cai thế vận hội Mùa đông ở Pyeongchang từ ngày 9/2 đến 25/2 và Paralympic dự kiến bắt đầu vào ngày 9/3. Khu vực tổ chức thế vận hội chỉ cách biên giới Triều Tiên 80 km về phía nam.

Phía Triều Tiên đã nhất trí sẽ cử Ủy ban Olympic quốc gia, các vận động viên, đội cổ vũ, đội biểu diễn nghệ thuật, cổ động viên, một đội trình diễn Taekwondo và phóng viên đến PyeongChang (Hàn Quốc) dự Thế vận hội Mùa đông Olympic.

Trong diễn biến mới nhất, Ủy ban Paralympic Quốc tế (IPC) cho biết đã gửi lời mời VĐV Triều Tiên tham gia thế vận hội Paralympic tại Hàn Quốc. 

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG