Vì Covid-19, Iran tạm tha 70.000 tù nhân, 6 người tù Italy thiệt mạng

Lính cứu hỏa đang khử trùng bên trong nhà thờ Saint Saleh ở thủ đô Tehran của Iran ngày 6/3. Ảnh: AP.
Lính cứu hỏa đang khử trùng bên trong nhà thờ Saint Saleh ở thủ đô Tehran của Iran ngày 6/3. Ảnh: AP.
TPO - Các tòa án khắp Iran vừa quyết định cho tổng cộng 70.000 tù nhân “nghỉ phép” (tạm thời không phải chấp hành hình phạt tù) để ngăn Covid-19 lây lan, hãng tin Iran Tasnim ngày 9/3 dẫn lời chánh án Hojatoleslam Ebrahim Raeisi.

Tù nhân mắc bệnh nền được ưu tiên cho “nghỉ phép”, ông Raeisi nói.

Trước đó, ngày 3/3, Iran thông báo sẽ tạm thời phóng thích hơn 54.000 tù nhân để phòng dịch Covid-19, hãng tin ISNA đưa tin.

Đến nay, Iran ghi nhận 7.161 ca mắc Covid-19 và 237 ca tử vong, báo Haaretz đưa tin ngày 9/3.

Hôm 8/3, bạo loạn xảy ra tại sáu nhà tù Modena, Frosinone, Naples, Pavia, Alessandria và Foggia ở Italy sau khi họ quyết định tạm dừng các chuyến thăm của thân nhân tù nhân để ngăn Covid-19 lây lan, CNN đưa tin ngày 9/3.

Tại Moden, các tù nhân chiếm toàn bộ nhà tù này, bao gồm bệnh xá, lấy được rất nhiều thuốc, bao gồm methadone, và hậu quả là 6 người tù thiệt mạng, Bộ Tư pháp Italy thông báo.

Trong số 6 nạn nhân, 2 chết vì dùng thuốc quá liều, 1 chết vì ngạt khói độc và 3 chết sau khi tất cả các tù nhân được chuyển sang nhà tù khác, giám đốc hệ thống nhà tù Italy Francesco Basentini nói. Cái chết của 3 tù nhân này vẫn đang được điều tra.

Đến nay, Italy ghi nhận 7.375 người mắc Covid-19 với 366 ca tử vong. Không tính Trung Quốc đại lục, Italy là nước có số bệnh nhân tử vong lớn nhất.

MỚI - NÓNG