Vì sao nhân viên lãnh sự quán Anh ở Hong Kong bị bắt

Simon Cheng Man-kit Ảnh: Guardian
Simon Cheng Man-kit Ảnh: Guardian
TP - Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua thông báo, Simon Cheng Man-kit, nhân viên Lãnh sự quán Anh ở Hong Kong, đang bị tạm giữ ở Thâm Quyến vì “vi phạm pháp luật”.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 21/8, ông Cảnh Sảng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói rằng, một công dân Trung Quốc làm việc tại lãnh sự quán Anh ở Hong Kong đang bị tạm giữ ở thành phố Thâm Quyến giáp Hong Kong, báo chí trong và ngoài Trung Quốc đưa tin.

Đài phát thanh - truyền hình Hong Kong RTHK (do chính quyền Hong Kong đầu tư) dẫn lời ông Cảnh Sảng nói với các phóng viên: “Người mà bạn đề cập tới (Simon Cheng Man-kit) hiện bị phạt tạm giữ hành chính trong 15 ngày” vì vi phạm luật an ninh công cộng.

“Đó hoàn toàn là vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Về bình luận của phía Anh, chúng tôi yêu cầu họ chấm dứt đưa ra những tuyên bố vô trách nhiệm, chấm dứt can thiệp vào vấn đề Hong Kong và chấm dứt can thiệp các vấn đề nội bộ của Trung Quốc”, hãng tin Đông Nam Á có trụ sở ở Singapore Channel News Asia dẫn lời ông Cảnh Sảng.

Văn phòng Đối ngoại Anh nói rằng họ “cực kỳ quan ngại” về vụ việc của anh Simon (28 tuổi). Anh này dự một sự kiện kinh doanh ở Thâm Quyến hôm 8/8 rồi không thấy trở lại Hong Kong dù theo kế hoạch là trở lại đặc khu này cùng ngày, báo Anh The Guardian đưa tin ngày 21/8.

Khi anh Simon không đi làm như thường lệ, gia đình và bạn gái Li đã báo cảnh sát. Chị Li lần đầu gặp anh Simon khi họ cùng đi học ở Anh. Chị nói với báo điện tử Hong Kong HK01 rằng, anh Simon có liên lạc ngắn gọn với chị trước khi anh vượt biên giới từ Thâm Quyến về lại Hong Kong.
Anh Simon gửi tin nhắn cho chị Li thông qua ứng dụng WhatsApp với nội dung: “Sẵn sàng qua biên giới”. Sau đó, anh Simon gửi một tin nhắn qua ứng dụng WeChat: “Đang đi qua, hãy cầu nguyện cho anh”.

Anh Simon nói với các đồng nghiệp trong chuyến công tác tới Thâm Quyến là họ cần phải xóa tin nhắn trên WeChat trước khi qua biên giới để trở lại Hong Kong.

Hiện chưa rõ anh Simon có hộ chiếu ngoại giao hay không. Ông Cảnh Sảng nói rằng, anh là một cư dân Hong Kong.

Anh Simon bị bắt trong bối cảnh biểu tình quy mô lớn vẫn tiếp diễn ở Hong Kong. Người biểu tình chỉ trích cả chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong về nhiều vấn đề.
Người biểu tình dự định biểu tình tại Lãnh sự quán Anh ở trung tâm Hong Kong vào tối 22/8. Sự kiện này mang tên “Cứu Simon Cheng”, Bloomberg đưa tin.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.