Viễn cảnh chiến tranh: Điều gì khiến NATO thất bại trước Nga?

Ảnh: Dailystar
Ảnh: Dailystar
TPO - Thuyền trưởng Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu, ông Jerry Hendricks trong một bài viết gửi National Review đã khắc họa kịch bản va chạm giữa các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Nga.

Hendricks cho rằng, tình hình hiện nay trên thế giới đang dẫn đến một liên tưởng rằng, cuộc xung đột giữa các lực lượng của NATO do Mỹ dẫn đầu với Nga là hoàn toàn có thể xảy ra trong trường hợp phát triển các sự kiện.

Jerry Hendricks thông báo, chiến tranh mà hiện nay đang ở dạng chính trị đã bắt đầu. Và nếu hiện Nga tấn công trước, thì NATO thực tế sẽ không làm gì để đối đầu lại.

Ông giải thích vấn đề này rằng, NATO đã chi tiêu cho phòng thủ “khá ít”. Nhiều nước thành viên NATO đã từ bỏ một số vũ khí kỹ thuật, như tàu ngầm, xe tăng. Trong khi đó năng lực sản xuất vũ khí thực tế là không có. Ngoài ra, thành viên mạnh nhất của khối là Mỹ thì trong thời gian vài năm qua đã rút nhiều đơn vị xe tăng ra khỏi Châu Âu.

Trong trường hợp xảy ra xung đột với Nga trên biên giới, Mỹ đơn giản sẽ không thể huy động được lượng vũ khí kỹ thuật cần thiết, còn về phần mình, NATO không thể kiềm chế được sức mạnh quân sự của Nga.

Bàn đạp chủ yếu để triển khai quân tại châu Âu đó chính là Ba Lan, nhưng nếu tình hình diễn biến căng thẳng thì Mỹ cũng chưa thể triển khai quân tại đây được. Mối quan ngại lớn nhất đó chính là Kaliningrad của Nga, nơi triển khai các tổ hợp S-400 và Iskander.

Khi được sử dụng một cách đồng bộ, các tên lửa này có thể tiến hành vô hiệu hóa các phương tiện chiến đấu trên không, trên mặt đất của NATO một cách không khó khăn ngay trong những giờ đầu của cuộc xung đột.

Mỹ có thể chỉ triển khai quân được ở Pháp hoặc Bỉ, nhưng việc cơ động lực lượng phải mất hàng tuần.

Trong khi đó Nga chỉ cần thời gian ngắn hơn đã có thể triển khai các lực lượng chủ yếu của mình vào khu vực xung đột và thiết lập được các cứ điểm vững chắc có khả năng đánh bại mọi lực lượng của Mỹ tiếp cận.

Nói cách khác, nguyên nhân chính của những thất bại đối với NATO đó chính là khu vực Kaliningrad đã được củng cố vững chắc. Nếu quân đội NATO và Mỹ tấn công trước, thì họ có thể ngăn chặn được hệ thống phòng thủ của Nga tại thành phố này trước khi các lực lượng cơ bản của Nga được triển khai, thì khi đó NATO mới có cơ hội chiến thắng Nga, Jerry Hendricks kết luận.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.