Vỡ đập ở mỏ vàng Nga, 13 người mất mạng

Hiện trường vụ vỡ đập. Ảnh: Bộ Khẩn cấp Nga
Hiện trường vụ vỡ đập. Ảnh: Bộ Khẩn cấp Nga
TPO - Một con đập tại hồ chứa thuộc khu khai thác vàng vùng Krasnoyarsk (Nga) đã sụp đổ sáng sớm thứ Bảy, khiến 13 người thiệt mạng.

Theo Bloomberg, vụ vỡ đập xảy ra lúc 2h sáng 19/10 (giờ Moscow), tại hồ chứa thuộc một mỏ vàng ở Krasnoyarsk (Nga).

Nước từ hồ chứa tràn xuống phá hủy hai khu nhà nghỉ tạm, nơi các thợ mỏ đang say ngủ. Hơn 100 người đã buộc phải sơ tán, theo tờ Siberian Times.

Tính đến thời điểm hiện tại, 13 người được xác định đã thiệt mạng.

Vỡ đập ở mỏ vàng Nga, 13 người mất mạng ảnh 1

Vụ việc xảy ra tại một mỏ khai thác vàng. Ảnh: Siberian Times

Vỡ đập ở mỏ vàng Nga, 13 người mất mạng ảnh 2

Ảnh: Siberian Times

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã cử nhân viên cứu hộ, cùng trực thăng Mi-8 và Mi-26 từ các khu vực lân cận đến địa điểm xảy ra vụ việc.

Đáng chú ý, chiếc đập vừa vỡ vốn là công trình xây dựng trái phép và chưa được báo cáo với cơ quan chức năng.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Theo Theo Tass, Bloomberg, SIberian Times
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.