Vỡ đập thuỷ điện tại Lào, hàng trăm người mất tích

Những bức ảnh hiếm hoi được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Twitter.
Những bức ảnh hiếm hoi được đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh: Twitter.
TPO - Hàng trăm người hiện đang mất tích và một số người được cho là đã thiệt mạng sau khi đập thuỷ điện ở Đông Nam Lào vỡ chiều thứ Hai, 23/7. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của 28 người bị mất tích trong vụ vỡ đập.

Theo Bangkok Post, sự cố xảy ra tại một con đập ở tỉnh Attapeu (Lào) chiều ngày 23/7, giải phóng 5 tỉ mét khối nước, tạo thành một dòng lũ xiết khiến hàng trăm người mất tích và nhiều người thiệt mạng.

Con đập này được xây dựng bởi công ty điện lực Xe Pien-Xe Namnoy, viết tắt là PNPC.

Các quan chức địa phương lập tức điều thuyền cứu hộ đến sơ tán người dân ở quận San Sai trong bối cảnh mực nước gia tăng nhanh chóng.

Lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể của 28 người bị mất tích trong vụ vỡ đập thủy điện Setien Senamnoi vào lúc 23 giờ  đêm 23/7 tại huyện Sanamxay, tỉnh Attapeu, Nam Lào.

Hiện công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Thông tin chi tiết về sự cố vỡ đập hiện chưa được công bố.

Vỡ đập thuỷ điện tại Lào, hàng trăm người mất tích ảnh 1 Đập Xe Pien-Xe Namnoy. Ảnh chụp năm 2015

Đoạn video hiếm hoi được đăng tải trên Facebook cho thấy đông đảo người dân đứng bên bờ sông sững sờ nhìn nước cuốn.

Trước đó, các tổ chức bảo vệ môi trường từng nhiều lần cảnh báo về sự bùng nổ các dự án thuỷ điện ở Lào, làm dấy lên mối quan ngại về sự ảnh hưởng của các con đập đối với dòng sông Mekong, cũng như người dân sống hai bên bờ.

Vỡ đập thuỷ điện tại Lào, hàng trăm người mất tích ảnh 2

Theo 9news.com.au, vụ vỡ đập khiến khoảng hơn 6.600 người rơi vào cảnh mất nhà cửa. Ảnh: 9news.com.au

Vỡ đập thuỷ điện tại Lào, hàng trăm người mất tích ảnh 3

Đập thủy điện Xe Pien-Xe Namnoy có tổng trị giá 1,02 tỷ USD, được PNPC khởi công từ tháng 2.2013 và dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay.

Vỡ đập thuỷ điện tại Lào, hàng trăm người mất tích ảnh 4

Nhà máy thủy điện này có sản lượng 410 megawatt, trong đó 90% điện sẽ được xuất khẩu cho Thái Lan, phần còn lại hòa vào lưới điện địa phương.

Vỡ đập thuỷ điện tại Lào, hàng trăm người mất tích ảnh 5  

(Tiếp tục cập nhật)

Theo Theo Bangkok Post
MỚI - NÓNG