Vũ Hán bùng phát ổ dịch mới: Quan chức bị sa thải, dự kiến xét nghiệm toàn dân

Ảnh minh hoạ: Getty
Ảnh minh hoạ: Getty
TPO - Thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) dự kiến sẽ tiến hành xét nghiệm COVID-19 trên toàn dân trong khoảng thời gian kéo dài 10 ngày.

Trích dẫn một số văn bản và hai nguồn tin thân cận, Reuters cho biết các quận trong thành phố Vũ Hán đã được yêu cầu nộp kế hoạch xét nghiệm chi tiết vào hôm nay, 12/5.

Thông tin này hiện chưa được cơ quan y tế Vũ Hán xác nhận.

Tuy nhiên, thành phố Vũ Hán mới đây đã ghi nhận sự bùng phát của một ổ dịch mới.

Hôm qua, 11/5, Vũ Hán ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19, tất cả đều sống trong một khu dân cư ở Sanmin, và chủ yếu là người lớn tuổi.

Một người trong số đó là vợ của bệnh nhân 89 tuổi được xác nhận mắc bệnh trước đó một ngày. Cụ ông này là bệnh nhân đầu tiên của Vũ Hán kể từ sau ngày 3/4.

Đáng chú ý, cả 5 ca bệnh mới trước đó đều được liệt kê là ca bệnh không có triệu chứng, tức những người dương tính với virus và có khả năng lây nhiễm, nhưng không có biểu hiện bệnh (ví dụ sốt cao).

Ngay sau khi truyền thông đưa tin về ổ dịch mới, một quan chức Vũ Hán đã bị sa thải vì không kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh tại cộng đồng dân cư Sanmin.

Tổng số ca bệnh không có triệu chứng ở Trung Quốc hiện chưa được công bố. Chỉ khi bắt đầu có triệu chứng, những ca bệnh kiểu này mới được liệt kê vào tổng số ca đã được xác nhận.

Theo quan chức y tế Vũ Hán, thành phố này hiện có vài trăm ca bệnh không có triệu chứng.

Trước đó, Vũ Hán đã quyết định dỡ bỏ lệnh phong toả vào ngày 8/4, sau gần 3 tháng "đóng cửa" vì là tâm dịch COVID-19.

Tính đến sáng 12/5, Trung Quốc đã ghi nhận 82.919 ca mắc COVID-19, với 4.633 ca tử vong.

Theo Theo Straitstimes, Xinhua
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.