Vũ Hán dỡ lệnh phong tỏa ngày 8/4

Người dân thị trấn Hiếu Cảm (tỉnh Hồ Bắc) đi lại trên đường hôm 23/3. Ảnh: China Daily
Người dân thị trấn Hiếu Cảm (tỉnh Hồ Bắc) đi lại trên đường hôm 23/3. Ảnh: China Daily
TPO - Tờ Trung Hoa Nhật báo vừa đưa tin thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) - nơi bùng phát dịch Covid-19 - sẽ chính thức dỡ lệnh phong tỏa vào đầu tháng 4.

Theo đó, lệnh phong tỏa ở Vũ Hán sẽ được dỡ bỏ vào ngày 8/4, còn các thành phố khác của tỉnh Hồ Bắc sẽ dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại vào ngày mai, 25/3.

Theo trang web của chính quyền địa phương, sau khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, người dân Vũ Hán sẽ được rời thành phố và rời tỉnh Hồ Bắc.

Quyết định này được đưa ra sau khi tỉnh Hồ Bắc có nhiều ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc Covid-19 nào mới.

Ngày 10/3, Chủ tịch Tập Cận Bình đã đến thăm Vũ Hán lần đầu tiên kể từ khi dịch bệnh bùng phát.

Trước đó, ngày 23/1, chính quyền thành phố Trung Quốc đã quyết định phong tỏa thành phố Vũ Hán và các khu vực lân cận để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.

Biện pháp này áp dụng với cả đường sắt và đường hàng không. Việc di chuyển bằng đường bộ bị hạn chế tối đa.

Theo Theo China Daily, Bloomberg
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.