Vụ khống chế 30 con tin ở Manila: Thủ phạm đầu hàng

Đối tượng khống chế con tin phát biểu với báo chí sau khi đầu hàng. (Ảnh: FB)
Đối tượng khống chế con tin phát biểu với báo chí sau khi đầu hàng. (Ảnh: FB)
TPO - Vụ một cựu nhân viên an ninh bị sa thải đã bắn một người và giữ 30 người khác làm con tin tại trung tâm mua sắm ở thủ đô Manila, Philippines, vừa kết thúc khi đối tượng chấp nhận đầu hàng sau 1 ngày đối đầu.

Đối tượng được xác định là Archie Paray, từng làm bảo vệ tại trung tâm mua sắm V-Mall ở Manila. Tối nay, hắn đã bước ra khỏi toà nàh cùng các con tin, dưới sự giám sát của cảnh sát.

Phát biểu với báo chí sau khi đầu hàng, Paray phàn nàn về các vấn đề liên quan đến công việc. Một số người trong đám đông đã reo lên trong lúc đối tượng phát biểu. Đang nói dở, Paray bị cảnh sát bắt và dẫn đi.

Paray mất việc ở trung tâm thương mại vì đã tự ý rời vị trí. Trước đó, 6 người trong đội an ninh của toà nhà đã xin lỗi và xin nghỉ việc theo yêu cầu của Paray.

Lực lượng chức năng trước đó cố gắng thuyết phục đối tượng đầu hàng và tổ chức họp báo để công ty thuê Paray trước đó xin lỗi anh ta.

“Tôi vô cùng xin lỗi vì những thiếu sót của mình. Vì chuyện đó, tôi sẽ từ chức…để mở đường cho một giải pháp đối với các vấn đề của chúng tôi hiện nay”, một quản lý của công ty nói.

Theo theo CNA
MỚI - NÓNG