Vụ xả súng siêu thị Mỹ: Nghi phạm đăng ‘tâm thư’ lên mạng trước khi ra tay

Khoảnh khắc nghi phạm ập vào siêu thị. Ảnh: CCTV
Khoảnh khắc nghi phạm ập vào siêu thị. Ảnh: CCTV
TPO - Trước vụ thảm sát, nghi phạm Patrick Crusius được cho là đã đăng tải tuyên bố dài 4 trang lên mạng xã hội. Trong đó, Patrick tiết lộ động cơ tấn công xuất phát từ nỗi sợ người nhập cư sẽ xâm chiếm bang Texas.

Sáng 3/8 (giờ Mỹ), một vụ xả súng kinh hoàng đã xảy ra tại khu vực siêu thị Walmart (El Paso, bang Texas, Mỹ) khiến ít nhất 19 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Nghi phạm duy nhất của vụ tấn công được xác định là Patrick Crusius (21 tuổi), hiện đã bị bắt giữ.

Cảnh quay từ camera an ninh cho thấy Patrick ập vào siêu thị Walmart với một khẩu súng trường kiểu AK. Nghi phạm mặc một chiếc quần phong cách quân đội, áo phông đen và đeo bịt tai kín mít.

Vụ xả súng siêu thị Mỹ: Nghi phạm đăng ‘tâm thư’ lên mạng trước khi ra tay ảnh 1

Nghi phạm Patrick Crusius (21 tuổi). Ảnh: Twitter

 Người mua sắm trốn dưới gầm bàn khi nghe thấy tiếng súng. Nguồn: Twitter

Trước vụ thảm sát, Patrick được cho là đã đăng tải tuyên bố dài 4 trang lên mạng xã hội.

Trong đó, nghi phạm tiết lộ động cơ tấn công xuất phát từ thực tế cộng đồng người Tây Ban Nha đang ngày càng lớn dần, nên Patrick lo sợ người nhập cư bất hợp pháp sẽ xâm chiếm bang Texas.

Vụ xả súng siêu thị Mỹ: Nghi phạm đăng ‘tâm thư’ lên mạng trước khi ra tay ảnh 2

Nơi xảy ra vụ tấn công nằm gần biên giới Mỹ - Mexico. Ảnh: BBC

Nghi phạm 21 tuổi cũng chỉ trích đảng Dân chủ và Cộng hòa vì không giải quyết dứt điểm vấn đề nhập cư. Patrick cáo buộc “đảng Dân chủ ủng hộ việc di cư, trong khi đảng Cộng hòa vẫn còn đang tranh cãi”.

Đáng chú ý, Patrick còn lên tiếng ủng hộ vụ xả súng mang màu sắc tôn giáo ở Christchurch (New Zealand) hồi tháng 3 khiến 51 người thiệt mạng và 49 người khác bị thương.

Tuy nhiên, tính xác thực của bản tuyên ngôn chưa được xác nhận.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG