Google News

Vượt biên giới Mỹ, làn sóng biểu tình ủng hộ người da màu đến châu Âu

TPO - Cảnh sát London hôm qua, 31/5, đã bắt giữ 23 người tham gia các cuộc biểu tình phản đối hành động dã man nhằm vào nạn nhân da màu George Floyd ở Mỹ.

Theo Daily Mail, 23 người nói trên bị bắt giữ vì vi phạm một loạt quy định, bao gồm cả lệnh giãn cách xã hội phòng COVID-19 của chính quyền Anh.

Cảnh sát London cho biết những người này vẫn bị giam giữ, trong khi các đám đông hầu như đã giải tán.

Một số vụ đụng độ nhỏ đã xảy ra, nhưng nhìn chung cuộc biểu tình diễn ra khá ôn hòa.

Trước đó, nhóm người biểu tình đã tập trung tại quảng trường trung tâm London từ 8h sáng để thể hiện sự đoàn kết với người dân Mỹ trong vụ George Floyd.

Đám đông hô lớn “Tôi không thở được” (câu nói của George Floyd khi bị cảnh sát khống chế), và lần lượt tiến về phố Downing, Đại sứ quán Mỹ.

Dự kiến, các cuộc biểu tình sẽ tiếp tục diễn ra ở London trong tuần này.

Vượt biên giới Mỹ, làn sóng biểu tình ủng hộ người da màu đến châu Âu ảnh 1Người biểu tình tập trung trên quảng trường Trafalgar (thủ đô London, Anh) hôm 31/5. Ảnh: AP
Vượt biên giới Mỹ, làn sóng biểu tình ủng hộ người da màu đến châu Âu ảnh 2 Cảnh sát Anh bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở London. Ảnh: Reuters
Vượt biên giới Mỹ, làn sóng biểu tình ủng hộ người da màu đến châu Âu ảnh 3Người da màu hô khẩu hiệu bên ngoài Đại sứ quán Mỹ. Ảnh: LNP
Người biểu tình tập trung bên ngoài phố Downing. Ảnh: LNP
Cảnh sát và người biểu tình đụng độ. Ảnh: LNP
Ảnh: Getty
Ảnh: Getty

Cùng lúc đó, tại Manchester, hàng trăm người đã tham gia biểu tình ở quảng trường St. Peters. Tại Xứ Wales, những nhà hoạt động xã hội đã tập trung bên ngoài Cung điện Cardiff và hô khẩu hiệu ủng hộ George Floyd. Các cuộc biểu tình tương tự cũng đã diễn ra ở Đức, Đan Mạch...

Phát biểu hôm qua, Ngoại trưởng Anh Dominic Raab kêu gọi nước Mỹ “không chia cắt”, và cho rằng cái chết của George Floyd “vô cùng đau đớn”.
Người biểu tình ngồi trên bãi cỏ bên ngoài Cung điện Cardiff. Ảnh: Getty
Người biểu tình ở Berlin (Đức)... Ảnh: Reuters
...và Copenhagen (Đan Mạch). Ảnh: Reuters

Sự tức giận của cộng đồng người da màu ở Minneapolis (bang Minnesota) đã lan rộng ra khắp nước Mỹ sau khi một người đàn ông da màu có tên George Floyd tử vong vì bị cảnh sát đè chân lên cổ khống chế suốt hơn 5 phút.

Vụ việc xảy ra hôm thứ Hai, 25/5, khi George Floyd (46 tuổi) bị cáo buộc phạm tội giả mạo. Video từ hiện trường cho thấy Floyd đã bị đè nghiến xuống đường và bị cảnh sát Chauvin quỳ lên cổ. Trong lúc đó, Floyd liên tục rên rỉ: “Tôi không thở được”. Dù được xe cứu thương chuyển tới bệnh viện cấp cứu nhưng Floyd vẫn không qua khỏi và tử vong sau đó.

Ngay sau sự cố, 4 sĩ quanh cảnh sát Minneapolis đã bị sa thải. Một sĩ quan đã bị bắt và cáo buộc tội giết người. Giới chức Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết sẽ điều tra vụ việc trên.

Vượt biên giới Mỹ, làn sóng biểu tình ủng hộ người da màu đến châu Âu ảnh 11

Hỗn loạn lan khắp nước Mỹ

Tình trạng bất ổn bùng phát và lệnh giới nghiêm đã được áp dụng tại một số thành phố lớn của Mỹ từ hôm thứ Bảy (giờ Mỹ) khi những người biểu tình xuống đường bày tỏ sự tức giận sau cái chết của một người đàn ông da đen.

Vượt biên giới Mỹ, làn sóng biểu tình ủng hộ người da màu đến châu Âu ảnh 12

Thót tim nhìn xe cảnh sát lao vào đám đông người biểu tình ở Mỹ

Hai chiếc xe cảnh sát ở New York (Mỹ) đã rồ ga lao vào đám đông người biểu tình khi bị những người này bao vây, tấn công hung hãn.

Vượt biên giới Mỹ, làn sóng biểu tình ủng hộ người da màu đến châu Âu ảnh 13

Nước Mỹ sôi sục, ông Trump ‘đổ thêm dầu vào lửa’

Khi cả nước Mỹ đang gặp khó khăn trên nhiều mặt trận vì đại dịch COVID-19 khiến hàng trăm ngàn người thiệt mạng, nền kinh tế bị tàn phá, xã hội chia rẽ vì chuyện phong toả và giờ lại rung chuyển vì biểu tình, Tổng thống Mỹ Donald Trump hứng nhiều chỉ trích là tìm cách đổ lỗi và kích động bạo lực.