WHO cảnh báo khủng hoảng COVID-19 ngày càng tồi tệ

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus
Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus
TPO - Đại dịch COVID-19 trên toàn cầu sẽ càng tồi tệ hơn nếu các nước không tuân thủ những khuyến cáo y tế nghiêm ngặt, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đưa ra cảnh báo ngày 13/7. 

“Tôi có thể nói thẳng thế này, quá nhiều nước đang đi sai hướng, virus vẫn là kẻ thù số một của cộng đồng”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại cuộc họp trực tuyến từ trụ sở của WHO ở Geneva. 

“Nếu những điều cơ bản không được tuân thủ, con đường duy nhất mà đại dịch sẽ đi là ngày càng tồi tệ hơn”, ông Tedros nói. 

Tính đến nay đã có khoảng 13 triệu người trên toàn cầu mắc COVID-19, trong đó gồm hơn một nửa trường hợp tử vong. 

Ông Tedros nói rằng trong số 230.000 ca mắc mới trong ngày 12/7, có đến 80% thuộc về 10 quốc gia, 50% thuộc về 2 quốc gia. 

Mỹ và Brazil bị dịch tấn công nghiêm trọng nhất. 

Giám đốc chương trình khẩn cấp của WHO, ông Mike Ryan, nói rằng một số nơi ở châu Mỹ có thể cần “phong tỏa hạn chế hoặc theo khu vực địa lý để ngăn chặn lây lan ở những vùng cụ thể, nơi tình trạng dịch bệnh vượt khỏi khả năng kiểm soát”. 

Ông Ryan thúc giục các nước chớ biến trường học thành sân bóng chính trị, nói rằng các trường có thể mở cửa trở lại một cách an toàn nếu virus đã được khống chế. 

Ông Tedros nói rằng WHO vẫn chưa nhận được thông báo chính thức của Mỹ về việc rút khỏi tổ chức này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc WHO trở thành con rối của Trung Quốc trong giai đoạn đầu COVID-19 mới bùng lên. 

Ông Trump, người vừa mới chịu đeo khẩu trang từ cuối tuần qua, đang bị các đối thủ chính trị chỉ trích vì không đối phó với COVID-19 một cách nghiêm túc, nhưng ông bác bỏ điều này. 

Ông Ryan cho biết 2 chuyên gia của WHO đang ở Trung Quốc để điều tra nguồn gốc virus corona theo quy trình chuẩn, trước khi bắt đầu làm việc với các nhà khoa học Trung Quốc.

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG