WHO nói gì về bệnh dịch hạch ở Trung Quốc?

Vi khuẩn gây bệnh dịch hạch nhìn dưới kính hiển vi. (Ảnh: Shutterstock)
Vi khuẩn gây bệnh dịch hạch nhìn dưới kính hiển vi. (Ảnh: Shutterstock)
TPO - Sự tái xuất của bệnh dịch hạch ở Trung Quốc đang được “quản lý tốt” và không được coi là có nguy cơ cao, một quan chức của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm nay khẳng định. 

Giới chức TP Bayan Nur thuộc vùng Nội Mông cuối tuần qua phát đi cảnh báo sau khi phát một người mắc bệnh dịch hạch.

“Chúng tôi đang giám sát tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc, chúng tôi đang theo dõi sát sao và phối hợp cùng giới chức Trung Quốc cũng như Mông Cổ”, Phát ngôn viên WHO Margaret Harris vừa nói trong cuộc họp báo từ Geneva.

“Ở thời điểm này, chúng tôi không coi đó là nguy cơ cao, nhưng chúng tôi đang theo dõi sát sao”, bà Harris nói. 

Trong khi đó, giới chức y tế Trung Quốc hôm nay

khuyến cáo du khách đến những khu vực nông thôn và đồng cỏ của vùng Nội Mông cần thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân.

Người dân được khuyến cáo không đến gần hoặc ăn động vật hoang dã, không cắm trại trên đồng cỏ qua đêm, bà Pang Xinghuo, phó giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Bắc Kinh, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 6/7. 

Bất kỳ ai bị sốt cũng phải khai báo với bác sĩ lịch sử đi lại đến các vùng thảo nguyên hoặc bất kỳ tiếp xúc nào với động vật hoang dã, bà Pang nói. 

Bà Pang cũng nhắc nhở các y tá và bác sĩ phải nắm rõ các triệu chứng của bệnh dịch hạch và hỏi kỹ bệnh nhân về lịch sử đi lại của họ. 

Ca bệnh ở Bayannur là một bệnh nhân nam, làm nghề chăn thả gia súc. Tình trạng của bệnh nhân hiện ổn định và đang được điều trị trong bệnh viện. 

TP Bayannur đã ban hành cảnh báo cấp độ 3, mức cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo gồm 4 mức độ, và tình trạng này sẽ kéo dài đến cuối năm. 

Theo đó, các hoạt động săn bắn, ăn hoặc vận chuyện động vật đều bị cấm. Người dân cũng được đề nghị báo cáo bất kỳ ca bệnh nào hoặc trường sốt không có nguyên nhân rõ ràng, cũng như báo cáo khi phát hiện bất kỳ con sóc bị bệnh hoặc bị ốm nào. 

Theo WHO, người mắc bệnh dịch hạch là do bị bọ chét mang vi khuẩn Yersinia pestis đốt, có thể được điều trị bằng kháng sinh. Ở vùng Nội Mông, vật chủ thường là sóc ở các vùng nông thôn hoặc thảo nguyên. Đây là một trong ba chủng của bệnh dịch hạch, bao gồm viêm phổi và nhiễm trùng huyết. 

Dịch hạch từng trở thành Cái chết đen, tiêu diệt 1/3 dân số châu Âu hồi thế kỷ 14. Một đợt dịch khác vào thế kỷ 19 cũng khiến nhiều triệu người ở Trung Quốc và Ấn Độ mất mạng. 

Nội Mông là điểm du lịch yêu thích ở miền bắc Trung Quốc, là nơi yêu thích của dân Bắc Kinh. Khi ổ dịch COVID-19 ở Bắc Kinh đã cơ bản được khống chế, thành phố này dần nới lỏng kiểm soát giao thông và đi lại. 

Dịch hạch vẫn thỉnh thoảng bùng lên ở các khu vực xa xôi của Trung Quốc, dù nước này đã gần như xóa sổ dịch bệnh ở hầu hết các khu vực. Từ năm 2009-2018, Trung Quốc có 26 ca bệnh và 11 người tử vong. 

Năm 2014, một người đàn ông ở tỉnh Cam Túc, thuộc vùng tây bắc Trung Quốc, chết vì dịch hạch, khiến 151 người bị đưa vào diện cách ly.

Theo Theo Reuters, SCMP
MỚI - NÓNG