WHO: Thế giới còn cách miễn dịch cộng đồng với COVID-19 một khoảng rất xa

Một nhân viên y tế cầm các ống nghiệm có mẫu tăm bông tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Zagreb hôm thứ Hai. Ảnh: AFP
Một nhân viên y tế cầm các ống nghiệm có mẫu tăm bông tại trung tâm xét nghiệm COVID-19 ở Zagreb hôm thứ Hai. Ảnh: AFP
TPO - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết thế giới vẫn còn cách rất xa mức cần thiết để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng với virus SARS-CoV-2.

Nhận xét được đưa ra khi số ca nhiễm toàn cầu đã vượt qua con số 22 triệu với hơn 778.000 ca tử vong tính tới hôm thứ Ba (18/8).

Khả năng miễn dịch cộng đồng thường đạt được thông qua tiêm chủng vắc-xin. Tuy vậy, hầu hết các nhà khoa học ước tính cần ít nhất 70% dân số có kháng thể để chặn đứng một dịch bệnh.

Một số chuyên gia lạc quan hơn cho rằng miễn dịch cộng đồng có thể được tạo ra ngay cả khi chỉ có một nửa dân số có khả năng đề kháng với bệnh.

 Chuyên gia Mike Ryan, Giám đốc Chương trình khẩn cấp của WHO, đã bác bỏ lý thuyết này trong một cuộc họp báo hôm thứ Ba. Ông cho rằng thế giới không nên sống với hy vọng đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng.

 Ông cho biết: “Thế giới còn rất xa mới có thể đạt được miễn dịch cộng đồng để ngăn chặn sự lây lan của căn bệnh này. Đây không phải là một giải pháp mà chúng ta nên trông chờ."

 Hầu hết các nghiên cứu được thực hiện cho đến nay cho thấy chỉ có khoảng 10% đến 20% số người tạo ra kháng thể.

Tiến sĩ Bruce Aylward, cố vấn cấp cao cho Tổng giám đốc WHO, cho rằng bất cứ chiến dịch tiêm chủng diện rộng nào đều cần phủ sóng hơn 50% dân số thế giới, nếu thấp hơn sẽ không có hiệu quả. “Chúng ta không nên phạm sai lầm”, ông nhấn mạnh.

Theo Theo SCMP
MỚI - NÓNG