AC Milan chính thức ‘trảm tướng’

HLV Marco Giampaolo bị AC Milan sa thải chỉ sau 111 ngày.
HLV Marco Giampaolo bị AC Milan sa thải chỉ sau 111 ngày.
TPO - Gã khổng lồ của bóng đá Italia, AC Milan đã chính thức sa thải Marco Giampaolo chỉ sau 7 vòng đấu ở Serie A 2019-2020.

Rạng sáng nay, AC Milan đã quyết định sa thải HLV Marco Giampaolo sau khởi đầu kém cỏi ở mùa giải mới. Sau 7 vòng đấu, AC Mian thắng 3, hòa 4, chỉ ghi được 6 bàn thắng và đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng.

Tuần qua, AC Milan đã có chiến thắng nghẹt thở với tỉ số 2-1 trên sân của Genoa, nhưng kết quả này không đủ giúp HLV Marco Giampaolo giữ được chiếc ghế tại San Siro. Truyền thông Italia cho biết ban lãnh đạo Milan quá thất vọng với khả năng tấn công của Milan dưới thời Giampaolo và tin rằng họ phải thay đổi ngay lập tức.

Ở mùa hè vừa qua, AC Milan đã đầu tư lực lượng khá mạnh tay với các tân binh tên tuổi như Theo Hernandez, Rafael Leao và Ismael Bennacer. Ngoài ra, họ cũng có sẵn một số ngôi sao được nhiều CLB lớn săn đón như Suso, Krzysztof Piatek, Ante Rebic hay thủ quân Alessio Romagnoli.

Chính vì thế, việc AC Milan chỉ ghi được 4 bàn thắng sau 6 trận đầu mùa ở Serie A là điều không thể chấp nhận được với ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ CLB này, đặc biệt khi “kình địch” Inter Milan bay cao với Antonio Conte.

Nếu không tính các HLV tạm quyền, Giampaolo là nhà cầm quân có thời gian tại vị ngắn nhất trong lịch sử AC Milan. Tính từ khi bổ nhiệm đến lúc bị sa thải, Giampaolo chỉ có 111 ngày làm việc tại San Siro.

Hiện tại, AC Milan đang sốt sắng tìm HLV mới với hai ứng cử viên nặng ký đều là người cũ của Inter Milan, Stefano Pioli và Luciano Spalletti. Ngoài ra, một số tin đồn cho biết Milan rất có thể sẽ quay lại với HLV Gennaro Gattuso, người họ vừa sa thải cách đây 4 tháng.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.