Liên đoàn bóng đá châu Á lại vinh danh Quang Hải

AFC vinh danh Nguyễn Quang Hải là 1 trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất VCK U23 châu Á 2018.
AFC vinh danh Nguyễn Quang Hải là 1 trong 2 cầu thủ xuất sắc nhất VCK U23 châu Á 2018.
TPO - Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có bài viết chỉ ra hai cầu thủ U23 châu Á 2018 xuất sắc nhất. Đó là Nguyễn Quang Hải (U23 Việt Nam) và Almoez Ali (U23 Qatar).

Vào ngày 6/1/2020, VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan sẽ chính thức khởi tranh. So với giải đấu cách đây 2 năm, giải đấu lần này được chờ đợi hơn do 3 đội bóng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 tại Nhật Bản.

Trước khi giải đấu khởi tranh, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có bài viết nhắc lại VCK U23 châu Á 2018. Trong bài viết này, họ nhấn mạnh tới chi tiết về 2 ngôi sao xuất sắc nhất giải, đó là Nguyễn Quang Hải (U23 Việt Nam) và Almoez Ali (U23 Qatar).

"VCK U23 châu Á 2018 là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức ở Đông Á (Thường Châu, Trung Quốc). Giải đấu này đã chứng kiến sự xuất hiện của những ngôi sao mới của bóng đá châu Á. Đáng kể nhất phải kể tới Nguyễn Quang Hải và Almoez Ali, hai cầu thủ đã có một giải đấu rất thành công với U23 Việt Nam và U23 Qatar dù không giành được chức vô địch", trang chủ AFC viết.

"Quang Hải và Almoez Ali cũng đã gặp nhau ở bán kết giải đấu năm đó. Tiền vệ của Việt Nam đã tỏa sáng rực rỡ ở trận đấu này khi đóng góp 2 bàn thắng, để giúp đội bóng của mình làm nên bất ngờ lớn nhất giải đấu khi vượt qua U23 Qatar để lọt vào chung kết", bài viết của AFC viết thêm.

Cách đây ít ngày, Quang Hải đã được AFC vinh danh ở hạng mục bàn thắng đẹp nhất lịch sử giải đấu với siêu phẩm sút phạt vào lưới U23 Uzbekistan ở chung kết U23 châu Á 2018. Anh áp đảo những đối thủ khác để đứng nhất ở hạng mục bình chọn. Tại VCK U23 châu Á 2020, Quang Hải sẽ tiếp tục là trụ cột của U23 Việt Nam và mục tiêu mà anh hướng tới là giúp đội bóng lần thứ 2 liên tiếp có mặt ở trận đấu cuối cùng.

Trong khi đó, Almoez Ali sẽ không còn nằm trong danh sách U23 Qatar dự VCK U23 châu Á 2020 do đã quá tuổi. Tuy vậy, họ vẫn còn đó một dàn cầu thủ rất chất lượng với nhiều tuyển thủ được ăn tập ở nước ngoài.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.