AFF Cup 2018: Cơ hội cuối cho tân binh

HLV Park Hang Seo sẽ công bố những cầu thủ phải rời ĐT đợt đầu sau khi trở về nước từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: VSI
HLV Park Hang Seo sẽ công bố những cầu thủ phải rời ĐT đợt đầu sau khi trở về nước từ chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Ảnh: VSI
TP - Chiều 29/10, đội tuyển Việt Nam thua 0-2 CLB Seoul E-Land ở trận đấu tập thứ 3 tại Hàn Quốc. Theo kế hoạch, hôm nay, thầy trò HLV Park Hang Seo trở về Việt Nam để bước vào giai đoạn cuối quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

Trận đấu với Seoul E-Land cũng là trận giao hữu thứ 3 của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc. Ở trận đấu này, ông Park Hang Seo tung vào sân đội hình vào diện mạnh nhất của tuyển Việt Nam. Cụ thể, Văn Quyết, Duy Mạnh, Anh Đức, Quang Hải, Công Phượng, Quế Ngọc Hải và Văn Hậu đều được cho vào sân. Thủ thành Văn Lâm gần như chắc suất ở AFF Cup 2018 khi đang đạt phong độ rất cao ở mùa giải năm nay. Tương tự, Văn Quyết hay Quang Hải, Duy Mạnh, Công Phượng đều là những cầu thủ thường xuyên ra sân.

Tuyển Việt Nam đã chơi khá tốt trước Seoul-E Land trong khoảng 30 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sau đó, các học trò của ông Park không duy trì được thế trận thuận lợi như ban đầu. Ở phút 42, Ahn Dong-hyeok ghi bàn mở tỉ số cho đội bóng Hàn Quốc. Chiến thắng 2-0 cho Seoul E-Land được ấn định ngay đầu hiệp 2, do công của An Sung bin. 

Trong hai tuần ở xứ kim chi, HLV Park Hang Seo đã thử nghiệm hầu hết các cầu thủ được triệu tập. Ở cả ba trận đấu tập tại Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam sử dụng nhiều sơ đồ khác nhau, với các vị trí được ông Park hoán đổi liên tục nhằm lựa chọn đội hình ưng ý nhất. 

Thông tin từ BHL đội tuyển Việt Nam cho biết, nếu không có gì bất ngờ, HLV Park Hang Seo sẽ công bố danh sách những cầu thủ đầu tiên phải chia tay đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Ở vị trí thủ môn, Văn Lâm, Tuấn Mạnh và Bùi Tiến Dũng nhiều cơ hội có tên. Người “đuối” nhất là thủ môn Văn Cường. Vị trí trung vệ có thể khiến ông Park phải cân nhắc thêm giữa Lục Xuân Hưng và Dương Thanh Hào. Hành lang biên trái sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL) và Nguyễn Hoàng Quốc Chí. Dù có tên tuổi nhưng Hồng Duy chưa dễ vượt qua Quốc Chí trong cuộc sát hạch của HLV Park Hang Seo. 

Ai thay Văn Thanh?
Vấn đề khiến HLV Park Hang Seo đau đầu nhất, như thừa nhận của chính ông, là vị trí của Văn Thanh. Chấn thương bất ngờ khiến Văn Thanh lỡ hẹn AFF Cup 2018, và vô tình, ông Park đang phải nâng lên đặt xuống để có thể chọn được phương án thay thế ưng ý. Quế Ngọc Hải từng được tiến cử cho vị trí này của Văn Thanh, nhưng lối chơi thiếu an toàn của trung vệ HAGL khiến ông Park chưa thực sự yên tâm.

Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm trận đấu tập tại Việt Nam trước khi chính thức bước vào AFF Cup 2018. Nhưng sau đó ông Park đã thay đổi. Đội tuyển Việt Nam dự kiến tận dụng thời gian cuối để hoàn thiện chiến thuật, đồng thời “chốt” 23 cầu thủ cuối cùng. Đây là cơ hội cuối cho các cầu thủ ghi điểm với HLV Park Hang Seo.

Theo lịch của BTC, thầy trò ông Park sẽ làm khách trước đội tuyển Lào trên sân khách ở trận ra quân AFF Cup 2018 ngày 8/11. Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường sang Vientiane ngày 4/11. Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN (VFF) Trần Quốc Tuấn hôm qua cho biết, VFF sẽ tạo điều kiện tối đa cho đội tuyển Việt Nam theo yêu cầu của HLV Park Hang Seo. “Kế hoạch chuẩn bị cho AFF Cup 2018 của đội tuyển Việt Nam vừa qua đã có sự thống nhất giữa HLV Park Hang Seo và các bộ phận chuyên môn của VFF. Trong khả năng của VFF, chúng tôi sẽ đáp ứng tối đa các yêu cầu của HLV Park Hang Seo”, ông Tuấn nói. 

MỚI - NÓNG