AFF Cup 2018: Văn Toàn có cơ ra sân trận bán kết lượt về

TP - Chấn thương của tiền đạo HAGL không nặng như chẩn đoán ban đầu. Văn Toàn vẫn có cơ hội ra sân ở trận bán kết lượt về của đội tuyển Việt Nam với Philippines.

Văn Toàn bị chấn thương trong buổi tập của tuyển Việt Nam trước trận đấu với Campuchia trên sân Hàng Đẫy hôm 24/11. Sau một pha va chạm với thủ quân Văn Quyết, tiền đạo HAGL đã phải bỏ dở buổi tập. Theo kiểm tra ban đầu, Văn Toàn không thể thi đấu do rách sụn chêm.

AFF Cup 2018: Văn Toàn có cơ ra sân trận bán kết lượt về ảnh 1 Bác sỹ ĐTVN kiểm tra chấn thương của Văn Toàn trong buổi tập chiều qua. Ảnh: VSI
Tuy nhiên, kết quả khám thương gần nhất cho thấy, anh chỉ bị chấn thương gân kheo, giãn dây chằng chéo cấp độ một. “Nếu việc chữa trị tiến triển tốt, Văn Toàn sẽ chỉ cần khoảng 2 tuần để hồi phục hoàn toàn, đủ khả năng thi đấu ở trận bán kết lượt về của tuyển Việt Nam”-bác sĩ đội tuyển Trần Anh Tuấn cho biết. Ông Trần Anh Tuấn cũng cho biết, ban đầu Văn Toàn khá sốc khi nhận tin xấu. Tuy nhiên sau khi được nghe thông báo mới, tiền đạo HAGL đã ổn định tinh thần. Ngày mai, Văn Toàn sẽ cùng tuyển Việt Nam tới Philippines. Ngay sau khi trở về nước, anh sẽ tiếp tục được kiểm tra lại để đánh giá khả năng ra sân. 

Chiều 27/11, thầy trò HLV Park Hang Seo đã có buổi tập tại Mỹ Đình để chuẩn bị cho chuyến làm khách trước Philippines. Văn Toàn phải tập riêng với sự hỗ trợ của các trợ lý đội tuyển. Không khí buổi tập diễn ra rất thoải mái và vui vẻ. Kết thúc vòng đấu bảng, tuyển Việt Nam giành vị trí nhất bảng A với 3 trận thắng, 1 trận hoà. Đây là thành tích tốt nhất vòng bảng trong lịch sử tham dự AFF Cup 2018 của Việt Nam. 

Phía trước, Philippines được dự báo là thách thức lớn đối với thầy trò HLV Park Hang Seo. Mặc dù vậy, các tuyển thủ đều tỏ ra rất tự tin. Tiền vệ Trọng Hoàng cho biết, tuyển Việt Nam đã được nghiên cứu băng hình trận đấu của Philippines, từ đó phân tích các điểm mạnh, yếu của đối thủ. “Đội đã được HLV Park Hang Seo cho xem băng hình trận đấu của Philippines. Cá nhân tôi đánh giá họ có thể hình khá lý tưởng, thể lực tốt. Một số cầu thủ của Philippines có khả năng gây đột biến”-Trọng Hoàng cho biết. Tiền vệ FLC Thanh Hoá đồng thời cảnh báo, Philippines có những chân chạy cánh kỹ thuật và rất nhanh nhẹn. Đây là mối đe dọa đối với tuyển Việt Nam. 

Theo Trọng Hoàng, sau vòng đấu bảng, tinh thần của toàn đội đang rất tốt. “Chúng tôi cảm thấy rất sẵn sàng cho thử thách phía trước. Dĩ nhiên, đội vẫn còn những điểm cần khắc phục. HLV Park Hang Seo luôn yêu cầu đội phải hoàn thiện thêm lối chơi. Bản thân tôi cũng chưa thực sự hài lòng với phong độ của mình. Nhưng điều quan trọng là tinh thần quyết tâm của đội rất cao”-Trọng Hoàng cho biết. 

Theo kế hoạch, 11h hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ bay thẳng tới Bacolod bằng chuyến bay của Vietnam Airlines. Được biết sau khi VFF có công văn đề nghị, Vietnam Airlines đã bố trí 2 chuyến bay, trong đó có chuyến chở thẳng đội tuyển Việt Nam tới Bacolod. Hành trình kéo dài khoảng 3 giờ 40 phút, đã được rút ngắn nhiều so với các chuyến bay thông thường. TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết: “Ưu tiên cao nhất lúc này là đội tuyển cần được tạo điều kiện tối đa để chuẩn bị cho trận đấu với Philippines. Chính vì vậy sau khi họp, chúng tôi đã thống nhất có chuyến bay riêng đưa đội tới Bacolod, vừa tiết kiệm thời gian bay, vừa đảm bảo duy trì thể lực cho các cầu thủ”. 

Liên quan đến AFF Cup 2018, vào 10h sáng nay, VFF sẽ chính thức mở bán vé xem trận bán kết lượt về giữa Việt Nam với Philippines vào ngày 6/12. Phó TTK VFF Nguyễn Minh Châu cho biết, VFF đã lên các phương án đảm bảo tối đa không xảy ra sự cố. “Tuy nhiên chắc chắn sẽ vẫn có những vấn đề phát sinh trong thực tế không lường hết được bởi đây mới là lần đầu tiên chúng ta áp dụng bán vé online với số lượng lớn. Về mặt kỹ thuật, chúng tôi sẽ cố gắng để việc đặt vé của người xem diễn ra thuận lợi”-ông Nguyễn Minh Châu nói.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.