Anh Đức thú nhận: 'Vợ là 'huấn luyện viên' thứ 2 sau Park Hang-seo'

Anh Đức thú nhận: 'Vợ là 'huấn luyện viên' thứ 2 sau Park Hang-seo'
TPO - Trở về nhà vào đêm muộn sau chung kết AFF Cup 2018, hôm sau tiền đạo Anh Đức đã có một buổi gặp gỡ, giao lưu với cổ động viên tại quê nhà. Tại đây, tiền đạo đội tuyển bóng đá Việt Nam chia sẻ, vợ anh là người thường xuyên góp ý về chuyên môn, thậm chí chỉ anh cách đá bóng thể nào để ghi bàn.

Chiều ngày 18/12, tiền đạo Nguyễn Anh Đức đã có buổi giao lưu, gặp gỡ người hâm mộ quê nhà Bình Dương. Hàng trăm cổ động viên và người hâm mộ đã xếp hàng chờ xin chữ ký và chụp hình lưu niệm. Để bày tỏ lòng biết ơn và muốn tri ân, tiền đạo Anh Đức đã tặng nhiều phần quà cho người hâm mộ và cổ động viên Bình Dương.

Anh Đức thú nhận: 'Vợ là 'huấn luyện viên' thứ 2 sau Park Hang-seo' ảnh 1 Tiền đạo Anh Đức chụp hình với người hâm mộ tại Bình Dương

Tại buổi giao lưu, một cổ động viên đã hỏi Anh Đức: “Năm 2008, Việt Nam vô địch AFF Cup và khi đó tiền đạo Lê Công Vinh là người ghi bàn quyết định chiến thắng cho đội tuyển Việt Nam. Năm nay, Việt Nam lại vô địch AFF Cup và anh chính là người ấn định chiến thắng cho đội tuyển, cảm giác của anh thế nào trong hai lần vô địch?".

Anh Đức thú nhận: 'Vợ là 'huấn luyện viên' thứ 2 sau Park Hang-seo' ảnh 2 Người hâm mộ cầm trên tay tấm hình có chữ ký của Anh Đức

“Đối với cá nhân tôi, ở bất kỳ trận đấu nào, ai ghi bàn không quan trọng, cái cầu thủ mong muốn là một kết quả thắng sau trận đấu. Tất nhiên, AFF Cup 2018 tôi ghi bàn ấn định chiến thắng sẽ có cảm giác vui mừng và hạnh phúc nhất. Bởi vì, tôi cảm thấy mình đã làm được điều gì đó cho đất nước, chứ không phải mừng vì ghi bàn để được gì đó”, tiền đạo Anh Đức chia sẻ.

Anh Đức thú nhận: 'Vợ là 'huấn luyện viên' thứ 2 sau Park Hang-seo' ảnh 3 Cổ động viên giao lưu cùng tiền đạo Anh Đức

Trong khi đó, với câu hỏi của PV, rằng "Anh Đức chơi bóng vợ có ủng hộ và có thường xuyên theo dõi chồng thi đấu?". Anh Đức cho biết, vợ anh là người yêu bóng đá và luôn xem chồng thi đấu dù ở bất kỳ giải đấu nào. “Vợ tôi luôn ủng hộ chồng chơi bóng đá. Không chỉ vậy, vợ tôi còn là 'huấn luyện viên thứ 2' của tôi sau ông Park hang-seo. Sau mỗi trận đấu, vợ tôi thường khuyên tôi với pha bóng như thế phải xử lý thế này, thế kia. Tôi thấy vợ cũng am hiểu một chút về bóng đá”, Anh Đức nói về vợ mình.

Anh Đức thú nhận: 'Vợ là 'huấn luyện viên' thứ 2 sau Park Hang-seo' ảnh 4 Anh Đức giao lưu với người hâm mộ

Chia sẻ về số tiền thưởng nhận được sau khi dành vô địch AFF Cup 2018, Anh Đức cho hay sẽ dùng một phần để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tiền đạo sinh năm 1985 nói: “Từ trước đến nay, tôi luôn âm thầm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tôi thật sự muốn làm điều gì đó có thể để hỗ trợ những mảnh đời không may nhưng tôi sẽ không khoa trương việc mình làm”.

 Clip: Tiền đạo Anh Đức giao lưu cùng người hâm mộ bóng đá tại Bình Dương

Có thể nói, đây là lần đầu tiên tiền đạo Anh Đức trải lòng về nghĩa cử cao đẹp của mình trong việc giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. Bởi vì, từ trước đến nay tiền đạo Anh Đức được đánh giá là cầu thủ kín tiếng, anh hạn chế tiếp xúc với báo chí.

MỚI - NÓNG