Ánh Viên tập luyện hăng say, sẵn sàng săn vàng SEA Games

Ánh Viên tập luyện hăng say, sẵn sàng săn vàng SEA Games
TPO - Nữ kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên tỏ ra khá thoải mái trong buổi tập luyện, một ngày trước khi bước vào tranh tài tại SEA Games 30 với mục tiêu giành từ 8 HCV trở lên.    
Ánh Viên tập luyện hăng say, sẵn sàng săn vàng SEA Games ảnh 1

Sáng 3/12, nữ kinh ngư Ánh Viên có buổi tập ở bể bơi chính ở Cung thể thao dưới nước trong khu tổ hợp New Clark City.

Ánh Viên tập luyện hăng say, sẵn sàng săn vàng SEA Games ảnh 2

Tại SEA Games 30, Ánh Viên là VĐV được giao chỉ tiêu huy chương nhiều nhất- đoạt từ 8 huy chương vàng trở lên.

Ánh Viên tập luyện hăng say, sẵn sàng săn vàng SEA Games ảnh 3

Nữ kình ngư Quân đội được ban huấn luyện đăng ký thi đấu ở 12 nội dung. Tuy nhiên, tuỳ vào hình hình thực tế, ban huấn luyện sẽ giữ nguyên hoặc cắt giảm các nội dung thi đấu của Ánh Viên.

Ánh Viên tập luyện hăng say, sẵn sàng săn vàng SEA Games ảnh 4

Ánh Viên là VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất ở đấu trường SEA Games, với 19 HCV, bảy HCB và hai HCĐ qua các kỳ đại hội 2013, 2015, 2017.

Ánh Viên tập luyện hăng say, sẵn sàng săn vàng SEA Games ảnh 5

Trong buổi tập sáng nay, Ánh Viên tỏ ra khá thoải mái. HLV Đặng Anh Tuấn cho biết, sức khoẻ và tinh thần cuả học trò đều tốt, sẵn sàng bước vào tranh tài vào ngày mai.

Ánh Viên tập luyện hăng say, sẵn sàng săn vàng SEA Games ảnh 6 Một số hình ảnh bể bới chính tại Cung thể thao dưới nước trong tổ hợp New Clark City
Ánh Viên tập luyện hăng say, sẵn sàng săn vàng SEA Games ảnh 7
Ánh Viên tập luyện hăng say, sẵn sàng săn vàng SEA Games ảnh 8
Ánh Viên tập luyện hăng say, sẵn sàng săn vàng SEA Games ảnh 9
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.