Arsenal lọt vào tầm ngắm của tỷ phú giàu nhất châu Phi

Tỷ phú Aliko Dangote muốn sở hữu Arsenal.
Tỷ phú Aliko Dangote muốn sở hữu Arsenal.
TPO - Sau khi biết tin Alisher Usmanov rao bán... 30% cổ phần tại Arsenal, tỷ phú giàu nhất Châu Phi - Aliko Dangote đã khởi động kế hoạch sở hữu "Pháo thủ" thành London.  

Cách đây không lâu, tỷ phú Alisher Usmanov bất ngờ rao bán... 30% cổ phần của mình tại Arsenal. Lý do là vì đối tác của ông - Stan Kroenke (người nắm giữ nhiều cổ phần nhất tại Arsenal) đã hết "mặn mà" với đội bóng chủ sân Emirates và không muốn tiếp tục đầu tư nhằm xây dựng CLB. Usmanov thực sự thất vọng và quyết định sớm rút vốn.

Ngay khi biết tin Usmanov muốn “tháo chạy” khỏi Arsenal, người đàn ông giàu có nhất Châu Phi - Aliko Dangote, đã khởi động kế hoạch mua lại “Pháo thủ" thành London. Nhà tài phiệt người Nigeria này từng mong muốn sở hữu CLB nước Anh từ năm 2010 và giờ xác nhận ý định muốn làm ông chủ đội bóng vào năm 2020.

"Chúng tôi sẽ theo đuổi Arsenal đến năm 2020, dù cho bất kỳ ai muốn mua đội bóng đi chăng nữa", ông Dangote chia sẻ với báo chí, đồng thời hứa hẹn một khi mình làm ông bầu của CLB thì sẽ đầu tư những khoản rất lớn để nâng cấp đội hình.

Được biết, ông Dangote là người giàu nhất Châu Phi hiện tại với khối tài sản lên tới 14,1 tỷ USD. Trong khi đó, Arsenal được Forbes định giá khoảng 2 tỷ USD. Rõ ràng, mức giá của Arsenal không phải điều khiến Dangote bận tâm, mà quan trọng vẫn là Stan Kroenke có chịu từ bỏ quyền điều hành đội bóng hay không. Nhà tài phiệt người Mỹ này vẫn nắm tới 67% cổ phần Arsenal và khẳng định sẽ không bán nó với bất kỳ giá nào.

Mà ai cũng biết, Kroenke vốn không được lòng các CĐV Arsenal do chính sách chi tiêu tằn tiện, khiến “Pháo thủ” không thể chiêu mộ những ngôi sao lớn. Tỷ phú người Mỹ này luôn tỏ rõ sự ủng hộ với HLV Arsene Wenger, bởi quan điểm mua sắm cầu thủ của nhà cầm quân người Pháp cũng tương đồng với Kroenke. Tuy vậy, hối tháng 5 vừa qua, HLV Wenger quyết định chia tay Arsenal sau hơn 20 năm gắn bó để nhường ghế cho Unai Emery.

MỚI - NÓNG