ASIAD 2018 phát hiện trường hợp doping đầu tiên

Rustem (áo đỏ)
Rustem (áo đỏ)
TPO - Đô vật đến từ Turkmenistan là trường hợp đầu tiên bị phát hiện sử dụng doping tại ASIAD 2018 diễn ra ở Indonesia.

Trong một thông báo hôm qua, Hội đồng Olympic châu Á (AOC) tuyên bố đô vật Turkmenistan Nazarov Rustem đã vi phạm các điều khoản chống doping.

Ủy ban tổ chức ASIAD Indonesia (INASGOC) cho biết: "Nazarov Rustem bị phát hiện dính doipng từ kết quả mẫu thử vào ngày 17/8, trước thời điểm thi đấu. Mãu thử có chứa furosemide, một chất nằm trong danh sách bị cấm của Cơ quan Chống Doping Thế giới (WADA) 2018".

Vì vây, Nazarov Rustem đã bị loại khỏi sự kiện ASIAD 2018 và mọi kết quả của anh cũng đều bị xóa bỏ. Đô vật này để thua ở vòng 1/8 hạng cân 57 kg, nội dung vật tự do.

Trong kỳ Á vận hội ở Incheon bốn năm trước, Ủy ban y tế của AOC đã phát hiện năm trường hợp dương tính doping. Tất cả VĐV này đều bị cho về nước ngay lập tức. Trong đó, VĐV bơi nổi tiếng Hàn Quốc Park Tae-hwan còn bị tước huy chương.





MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.