Asian Cup 2019: Tuyển Việt Nam có bao nhiêu cơ hội qua vòng bảng?

Các cầu thủ Việt Nam tích cực tập luyện những buổi cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Qatar, trước khi di chuyển sang UAE tham dự Asian cup ảnh: ĐOÀN NHẬT
Các cầu thủ Việt Nam tích cực tập luyện những buổi cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Qatar, trước khi di chuyển sang UAE tham dự Asian cup ảnh: ĐOÀN NHẬT
TP - Rất khó để thầy trò HLV Park Hang Seo có thể tạo thêm một cơn “địa chấn” mới ở đấu trường châu Á. Tuy nhiên, cơ hội để đội tuyển Việt Nam đạt được các mục tiêu khiêm tốn hơn là trong tầm tay.

Tin vui hàng thủ

 Theo kế hoạch, ngày hôm nay đội tuyển Việt Nam sẽ kết thúc đợt tập huấn ngắn ngày tại Quatar để lên đường sang UAE. Chiến thắng 4-2 trong trận giao hữu với Philippines là liều thuốc tinh thần tốt cho đội bóng của ông Park, cho dù kết quả trận đấu không mang nhiều ý nghĩa quan trọng. 

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã tận dụng tối đa khoảng thời gian ngắn ở Qatar để cân đối lại đội hình, đồng thời cho các trụ cột dưỡng sức. Có vẻ như, ưu tiên của ông Park Hang Seo vẫn là hàng phòng ngự, đặc biệt khi tuyển Việt Nam vắng trung vệ Đình Trọng. Nhiều phương án đã được HLV Park Hang Seo thử nghiệm, như việc đưa Thành Chung đá cặp với Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải. Trước đó, ông Park đã thử nghiệm cả Bùi Tiến Dũng, thậm chí không loại trừ khả năng Văn Hậu vốn chuyên đá cánh được đẩy vào trong. 

Một tin vui với ông Park là chấn thương của Trọng Hoàng cùng Văn Toàn đã bình phục. Tiền đạo Văn Toàn bị chấn thương từ vòng đấu bảng AFF Cup 2018, phải nghỉ thi đấu suốt giai đoạn sau đó. Trọng Hoàng trong khi đó bị đau ở giai đoạn chuẩn bị vừa qua cho Asian Cup 2019. Trường hợp Trọng Hoàng chơi tốt, ông Park sẽ không phải đau đầu tính giải pháp cho hành lang tuyển Việt Nam để có thể tập trung nhiều hơn vào hàng phòng ngự. Văn Toàn tương tự, có thể giúp hàng công thêm sự lựa chọn khi cần thiết. 

Thấp nhất, nhưng vẫn đáng chờ đợi

 Một điều chắc chắn, đây là lần hiếm hoi bóng đá Việt Nam cấp ĐTQG nhận được nhiều chờ đợi khi tham dự một giải đấu cấp độ châu lục. Năm 2007, tuyển Việt Nam từng gây bất ngờ lớn khi vào tới tứ kết Asian Cup, nhưng trước đó, chúng ta chỉ được tham dự VCK với tư cách đồng chủ nhà. Chờ đợi của giới hâm mộ cũng không quá cao.

Dễ thấy tuyển Việt Nam dự Asian Cup 2019 với một tâm thế rất khác. Sự khác biệt đầu tiên chính là ở mục tiêu đặt ra. Cụ thể, đích ngắm cả LĐBĐVN (VFF) và HLV Park Hang Seo hướng tới là một suất vào tới vòng 1/8. Đây không phải là một mục tiêu vu vơ, cho dù tuyển Việt Nam mới chỉ 2 lần dự đấu trường Asian Cup. 

Tại bảng D, Iran vượt trội hoàn toàn so với 3 đội bóng còn lại, gồm Việt Nam, Iraq và Yemen. Chấn thương của ngôi sao số 1, tiền đạo Jahanbakhsh không làm giảm cơ hội hướng tới ngôi vô địch của Iran. Jahanbakhsh, đang thi đấu cho Brighton ở giải Ngoại hạng Anh, từng là vua phá lưới ở Hà Lan. Với lực lượng còn lại, Iran vẫn được đánh giá là ứng viên lớn cho chức vô địch. 
Iraq dù đứng trên Việt Nam nhưng theo các nguồn tin từ báo chí châu Á, sẽ dự Asian Cup 2019 với đội hình không đầy đủ những quân bài tốt nhất. Trong khi đó, Yemen đứng dưới Việt Nam 35 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. 

Theo thống kê, tuyển Việt Nam là 1 trong 2 đội có chiều cao trung bình thấp nhất tại Asian Cup 2019, chỉ 1m75. Đội thứ 2 chính là…Yemen. Trong khi đó, đội tuyển Iran có chiều cao trung bình tới 1m84. Theo tính toán, để vượt qua vòng bảng, các đội cần tối thiểu 4 điểm (1 hoà, 1 thắng). Tương ứng với đó, tuyển Việt Nam có thể hướng tới mục tiêu cầm hoà Iraq và đánh bại Yemen ở lượt trận cuối. Thậm chí chỉ cần thắng Yemen, thầy trò ông Park Hang Seo có thể nghĩ tới 1 trong 4 suất đi tiếp với tư cách đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Iran-Tasnim mới đây, HLV Park Hang Seo khẳng định, mục tiêu của Việt Nam là vào tới vòng đấu loại trực tiếp. Ông Park cũng cho rằng 4 điểm là đủ để Việt Nam đạt đích ngắm này. “Đánh bại Iran là quá khó, nhưng Việt Nam có thể giành kết quả tốt trước Iraq và Yemen”-HLV Park Hang Seo cho biết.

MỚI - NÓNG