Ba cầu thủ rời M.U trong tháng 1/2019 gồm những ai?

Marouane Fellaini đã chính thức rời M.U.
Marouane Fellaini đã chính thức rời M.U.
TPO - Không chỉ có Marouane Fellaini, 2 cầu thủ khác cũng đã phải rời M.U trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019, đó là trung vệ Ro-Shaun Williams và thủ thành Joel Pereira.

Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019 mở cửa, HLV Ole Gunnar Solskjaer từng tuyên bố, M.U sẽ không tham gia mua bán, đồng thời khẳng định sẽ chẳng ai đến và đi tại Old Trafford trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa cả. Thế nhưng, rốt cục thì lại có tới 3 cái tên phải rời “Quỷ đỏ”, bao gồm tiền vệ Marouane Fellaini, trung vệ Ro-Shaun Williams và thủ thành Joel Pereira.

Fellaini không được trọng dụng dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer nên đã quyết định ra đi vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2019. Tiền vệ người Bỉ này gia nhập CLB Sơn Đông Lỗ Năng của Trung Quốc với mức phí chuyển nhượng vào khoảng 10 triệu bảng, ký hợp đồng 2 năm và nhận mức lương được cho là vào khoảng 300.000 bảng/tuần.

Cùng thời điểm Fellaini rời M.U, Ro-Shaun Williams cũng làm điều tương tự. Theo đó, trung vệ 20 tuổi này đã quyết định gia nhập đội bóng thuộc giải League One là Shrewsbury Town theo bản hợp đồng miễn phí.

Ro-Shaun Williams từng đảm trách nhiệm vụ đội trưởng đội U18, U19 trước khi được đôn lên đội U21 M.U. Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp đã khiến cho anh không thể phát huy được những gì tốt nhất của mình và buộc phải ra đi để phát triển sự nghiệp.

Cầu thủ M.U thứ 3 rời đi trong tháng 1/2019 là Joel Pereira. Thủ thành 22 tuổi này đạt thỏa thuận gia nhập CLB KV Kortrijk của Bỉ theo dạng cho mượn cho đến hết mùa.

Từ đầu mùa tới giờ, Joel Pereira chưa bắt chính lần nào do không thể cạnh tranh vị trí chính thức với những đàn anh như David de Gea, Sergio Romero và Lee Grant.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.