Ba CLB giải Ngoại hạng Anh phản đối thi đấu trên sân trung lập

SVĐ Stamford Bridge của CLB Chelsea (Ảnh minh họa)
SVĐ Stamford Bridge của CLB Chelsea (Ảnh minh họa)
TPO - Sau Aston Villa và Brighton, Watford là CLB thứ ba tại Premier League công khai phản đối việc hoàn tất phần còn lại của mùa giải này trên các sân trung lập, một phần trong dự án mang tên “Tái khởi động” (Project Restart) nhằm giúp giải đấu trở lại sớm nhất có thể của BTC giải Ngoại hạng Anh.

Chủ tịch kiêm CEO của CLB Watford, ông Scott Duxbury cho biết CLB của mình mong muốn hoàn thành phần còn lại của giải đấu bằng cách “giống với những gì mà chúng tôi đã bắt đầu” khi những sự thay đổi đang được lên kế hoạch có thể sẽ kết thúc “chuyến phiếu lưu” tại Premier League của một câu lạc bộ nhỏ và không có tiềm lực tài chính mạnh như Watford.

“Việc không thể chơi các trận đấu trên sân nhà còn lại của chúng tôi trên sân Vicarage Road sẽ làm chúng tôi mất đi lợi thế và những sự quen thuộc nhất định. Bên cạnh đó, đây cũng sẽ là mất mát to lớn về mặt tinh thần đối với các cầu thủ, những người đã chứng kiến cuộc sống của họ bị đảo lộn cùng với phần còn lại của thế giới và sắp tới được kì vọng sẽ có những màn trình diễn tốt như trước khi giải đấu bị tạm dừng…”, ông Duxbury nói.

Mặc dù vậy,  Chủ tịch kiêm CEO của CLB Watford cũng cam kết CLB có biệt danh “The Hornets” sẽ tuân thủ chặt chẽ các quy định nhằm đảm bảo tính công bằng và toàn vẹn của Premier League.

Bên cạnh 3 CLB đã công khai phản đối việc thi đấu trên sân trung lập, các CLB còn lại tại Premier League được cho là cũng có những cảm giác tương tự, nhất là với những đội bóng có đa số điểm giành được đến từ các trận đấu diễn ra tại “tổ ấm” của mình.

Ba CLB giải Ngoại hạng Anh phản đối thi đấu trên sân trung lập ảnh 1  9 SVĐ tại Anh dự kiến sẽ là nơi diễn ra các trận đấu còn lại của Premier League với Wembley (SVĐ của ĐTQG Anh) là nơi có khả năng cao nhất.

Được biết trong cuộc họp với BTC Premier League vào ngày mai, các CLB tại giải đấu này sẽ tiến hành bỏ phiếu liên quan đến việc có hay không việc cho phép các cầu thủ hết hạn hợp đồng vào ngày 30/6 sắp tới được tiếp tục thi đấu cho tới khi mùa giải hiện tại được hoàn thành.

Trong khi đó, việc biểu quyết liên quan đến vấn đề thi đấu trên sân trung lập sẽ được tổ chức trong một buổi họp khác, sau khi Chính phủ Anh nhiều khả năng trong tuần sau sẽ ban hành một bộ quy tắc phòng, chống dịch COVID-19 tại các sự kiện tập trung đông người, nhất là các trận đấu bóng đá nhằm giúp các giải đấu của môn thể thao vua tại Anh trở lại thi đấu.

Trước việc một số CLB không hoàn toàn nhất trí với các đề xuất trong Project Restart, Giám đốc điều hành Hiệp hội quản lý các giải đấu bóng đá tại Anh Richard Bevan cho biết mùa giải hiện tại của Premier League có thể sẽ bị hủy bỏ nếu các CLB không đồng ý chơi ở các sân trung lập.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG