Bà xã Arjen Robben mắc COVID-19

Arjen Robben và cô vợ xinh đẹp Bernadien Eillert.
Arjen Robben và cô vợ xinh đẹp Bernadien Eillert.
TPO - Trong chia sẻ mới đây, Arjen Robben đã tiết lộ rằng, cô vợ Bernadien Eillert của anh dương tính với COVID-19 và phải vật lộn trong nhiều ngày để chống lại loại virus nguy hiểm này.

Ngay sau khi kết thúc bản hợp đồng với Bayern Munich vào mùa hè 2019, Arjen Robben đã tuyên bố giải nghệ và cùng gia đình trở về quê nhà Hà Lan sinh sống. Cựu tiền vệ 36 tuổi này có ý định theo học các lớp huấn luyện của FIFA để trở thành một HLV trong tương lai gần, nhưng dự định ấy phải tạm hoãn lại vì dịch COVID-19. Theo đó, mọi hoạt động bóng đá trên thế giới nói chung và tại Hà Lan nói riêng phải tạm hoãn lại. Thậm chí, gia đình Robben còn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ loại virus nguy hiểm này.

Trong chia sẻ mới đây với báo chí Hà Lan, Arjen Robben đã tiết lộ về chuyện cô vợ Bernadien Eillert của anh dương tính với COVID-19 và phải vật lộn trong nhiều ngày để chống lại bệnh tật. Rất may là mọi chuyện giờ đã ổn và cựu tuyển thủ Hà Lan không quên gửi lời cảm ơn tới bạn bè, người thân – những người đã hỗ trợ gia đình anh trong những ngày phải cách ly.

"Điều tồi tệ nhất đối với vợ tôi là cô ấy cảm thấy áp lực lớn lên ngực và khó thở. Đó hoàn toàn không phải là một cảm giác tốt đẹp gì. Bạn không thể biết nó kéo dài bao lâu nhưng may mà cô ấy đã cảm thấy tốt hơn sau một hoặc hai ngày. Tôi rất vui vì tình hình đã không trở nên quá tệ", Robben chia sẻ. "May mắn thay, chúng tôi có những người bạn rất thân đã giúp đỡ chúng tôi. Nhưng đó là một tình huống kỳ lạ, bạn không thể đi ra ngoài. Có những giao dịch mua sắm và sau đó hàng hoá được đặt trước cửa. Rồi tôi ra lấy vào nhà. Chúng tôi có một con chó nhưng chúng tôi không được phép đưa nó đi dạo. Bạn bè đã giúp chúng tôi điều đó".

Được biết, sau nhiều ngày chống chọi với COVID-19, mới đây Bernadien Eillert đã âm tính với loại virus nguy hiểm này, đồng thời được xuất viện và trở về nhà. Tuy vậy, cô cùng chồng và 3 con vẫn tạm thời phải cách ly tiếp.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.