Bác sĩ lên tiếng về pha va chạm khiến Đức Huy bị mất trí nhớ

Đức Huy (15) trong một tình huống tranh chấp bóng với cầu thủ Iran. Ảnh: Vnexpress
Đức Huy (15) trong một tình huống tranh chấp bóng với cầu thủ Iran. Ảnh: Vnexpress
Bác sĩ của đội tuyển Việt Nam cho biết, tiền vệ Đức Huy bị mất trí nhớ tạm thời do va chạm vào đầu. Tuy nhiên, cầu thủ này không cần phải điều trị vì chứng mất trí nhớ tạm thời sẽ tự khỏi.

Phút 57 trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Iran hôm qua (12/1), tiền vệ Đức Huy có pha va chạm mạnh với tiền đạo Mehdi Taremi khi cả hai tranh chấp trên không. Sau đó, anh ngã đập đầu xuống sân. Sau khi được các bác sĩ chăm sóc, Đức Huy tiếp tục thi đấu thêm ít phút trước khi rời sân nhường chỗ cho Ngân Văn Đại.

Tờ Thể thao Văn hóa dẫn lời bác sỹ của đội tuyển Việt Nam cho biết: Đức Huy bị mất trí nhớ tạm thời do va chạm vào đầu. Cũng theo bác sĩ, tiền vệ này không cần phải điều trị vì hiện tượng mất trí nhớ tạm thời sẽ tự khỏi, không để lại hậu quả. Điều Đức Huy cần làm là ngủ một giấc ngon lành, sau một đêm mọi việc sẽ ổn trở lại.

Trên thực tế chỉ vài giờ sau trận đấu, sức khỏe của Đức Huy đã ổn hơn rất nhiều. Anh có thể lên mạng xã hội facebook và instagram để trò chuyện, tương tác với bạn bè, người thân và CĐV.

Cho đến sáng nay, Đức Huy đã trở lại bình thường và có thể tham gia tập hồi phục với các đồng đội tại khách sạn lúc 10h30 (giờ địa phương).

Theo kế hoạch, vào lúc 13h (giờ địa phương tức 16h giờ Việt Nam), đội tuyển Việt Nam rời Abu Dhabi để di chuyển xuống Al Ain. Tại đây, đội sẽ ở khách sạn Danat Al Ain để chuẩn bị cho trận cuối cùng ở bảng D gặp Yemen ngày 16/1.

Hiện tại, ngoài Duy Mạnh bị treo giò, Trọng Hoàng cũng bị đau cổ chân sau tình huống phạm lỗi của cầu thủ Iran.

Hiện tại sau 2 lượt trận, đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nào, ghi 2 bàn thắng và thủng lưới 5 bàn, hiệu số -3. Như vậy ở lượt trận cuối vòng bảng, đoàn quân của HLV Park Hang Seo phải cố gắng thắng Yemen 3 bàn cách biệt để có 3 điểm và hiệu số không bị âm.

Theo Theo Thể thao Văn hóa
MỚI - NÓNG