Bán kết U18 Đông Nam Á: Cửa nào cho chủ nhà Việt Nam?

Nỗi buồn của các cầu thủ U18 Việt Nam khi để U18 Thái Lan cầm hòa ảnh: HỮU TUẤN
Nỗi buồn của các cầu thủ U18 Việt Nam khi để U18 Thái Lan cầm hòa ảnh: HỮU TUẤN
TP - Trận hòa 0-0 với U18 Thái Lan khiến chủ nhà U18 Việt Nam đứng trước nguy cơ bị loại ngay ở vòng bảng U18 Đông Nam Á.

Tối 13/8, U18 Việt Nam đã bị U18 Thái Lan cầm hòa 0-0, trong khi U18 Malaysia bất ngờ đè bẹp U18 Australia với tỷ số 3-0. Các kết quả này khiến tình thế của thầy trò Hoàng Anh Tuấn ở bảng B giải U18 Đông Nam Á cực kỳ khó khăn.

Sau 4 trận đấu, U18 Việt Nam chỉ giành được 7 điểm, kém U18 Malaysia và U18 Australia 2 điểm. Ngoài ra, hiệu số bàn thắng thua của U18 Việt Nam (+1) cũng kém xa hai đội bóng nói trên (+7 và +6).

Ở lượt trận cuối cùng, U18 Việt Nam sẽ gặp U18 Campuchia, U18 Australia gặp U18 Singapore trong khi U18 Malaysia đụng độ U18 Thái Lan, đội đang đứng bét bảng và chắc chắn bị loại.

Về lý thuyết, U18 Việt Nam vẫn còn cơ hội lách qua khe cửa hẹp để vào bán kết. Tuy nhiên, các khả năng này không dễ xảy ra. Điều kiện tiên quyết với thầy trò Hoàng Anh Tuấn là phải thắng U18 Campuchia. Trong trường hợp hòa hoặc thua, U18 Việt Nam chắc chắn bị loại.

Ngoài ra, nếu U18 Malaysia và U18 Australia cùng thắng ở lượt trận cuối, U18 Việt Nam cũng chắc chắn bị loại cho dù thắng Campuchia với tỷ số bao nhiêu.

U18 Việt Nam sẽ đi tiếp trong trường hợp đánh bại U18 Campuchia trong khi U18 Thái Lan đánh bại U18 Malaysia hoặc U18 Australia thua trận cuối cùng trước U18 Singapore.

Nếu U18 Malaysia hoặc U18 Australia chỉ giành được 1 điểm ở lượt trận cuối, U18 Việt Nam sẽ phải thắng U18 Campuchia với cách biệt tối thiểu 6 bàn để giành vé vào bán kết.

Trong tình huống này, rất khó để U18 Australia tiếp tục để bất ngờ lớn xảy ra như ở trận gặp U18 Malaysia. Vì vậy, gần như số phận của thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn ở giải U18 năm nay phụ thuộc và “cảm xúc” chơi bóng của các cầu thủ U18 Thái Lan, đội bóng đã bị người hâm mộ nước nhà chỉ trích dữ dội.     

MỚI - NÓNG