BẢN TIN Thể thao: Abramovich mạnh tay ngăn chặn Perez mua Hazard

Ông chủ Chelsea - Roman Abramovich.
Ông chủ Chelsea - Roman Abramovich.
TPO - Dangda ghi bàn ngay trận ra mắt J1 League. Neymar “ăn đòn” nhiều nhất châu Âu. Man City “ngáng đường” M.U vụ Toni Kroos. Công Vinh "giải cứu" cầu thủ bị Sài Gòn FC cắt hợp đồng. Trước trận chung kết, HLV Wenger hạ thấp Guardiola...  

Abramovich mạnh tay ngăn chặn Perez mua Hazard. Theo Don Balon, ông chủ Chelsea, Roman Abramovich sẽ chi thật đậm để giữ chân Eden Hazard ở lại Stamford Bridge trước sự săn đón từ Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid. Hợp đồng của Eden Hazard với Chelsea còn thời hạn đến 2020. Theo hợp đồng này, tuyển thủ Bỉ nhận mức lương 200 nghìn bảng/tuần, tổng 9,6 triệu bảng/năm.

Dangda ghi bàn ngay trận ra mắt J1 League. Bàn thắng duy nhất của Teerasil Dangda trong hiệp 1 đã giúp Sanfrecce Hiroshima lấy trọn 3 điểm trước Consadole Sapporo tại vòng 1 J1 League 2018. Không những vậy, tiền đạo người Thái Lan này còn trở thành cầu thủ Đông Nam Á đầu tiên ghi bàn tại giải đấu cao nhất của Nhật Bản.

Neymar “ăn đòn” nhiều nhất châu Âu. Theo thống kê của kênh truyền hình RMC Sport (Pháp), Neymar là cầu thủ bị phạm lỗi nhiều nhất trong 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Cầu thủ người Brazil đã bị phạm lỗi tới 96 lần, nhiều hơn 7 lần so với người đứng thứ hai là Nabil Fekir của Lyon. Neymar và Fekir đều có điểm chung là thường xuyên rê dắt để qua người.

Man City “ngáng đường” M.U vụ Toni Kroos. Theo thông tin đăng tải trên El Confidencial, Man City vừa quyết định nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ Toni Kroos bên phía Real Madrid cùng với M.U. Cả 2 CLB này đều mong muốn có được sự phục vụ của ngôi sao người Đức trong Hè 2018.

HLV Conte loại 3 ngôi sao khỏi cuộc thư hùng với M.U. HLV Antonio Conte cho biết, ông sẽ không sử dụng trung vệ David Luiz cùng bộ đôi tiền vệ Tiemoue Bakayoko và Ross Barkley ở cuộc chạm trán với M.U tại vòng 28 Premier League diễn ra vào tối Chủ nhật. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Italia không hé lộ nguyên nhân cụ thể.

Công Vinh "giải cứu" cầu thủ bị Sài Gòn FC cắt hợp đồng. Tiền vệ Trần Hữu Thắng tìm được CLB mới sau khi bị Sài Gòn FC thanh lý hợp đồng trước đó. Theo đó, Chủ tịch Lê Công Vinh của CLB TP.HCM đã quyết định dang tay "giải cứu" cựu cầu thủ của Long An theo một bản hợp đồng kéo dài 1 năm.

Trước trận chung kết, HLV Wenger hạ thấp Guardiola. Trả lời phỏng vấn trước trận chung kết League Cup với Man City, HLV Arsene Wenger nhận định rằng, người đồng nghiệp Pep Guardiola chưa thể làm thay đổi bóng đá Anh. Tối Chủ nhật tới, Man City sẽ thi đấu trận chung kết League Cup với Arsenal trên sân Wembley.

Real Madrid chốt giá bán Bale cho M.U. Màn trình diễn tuyệt vời của Marco Asensio trong thời gian gần đây đã khiến cho tương lai của Gareth Bale thêm một lần bị đặt trước dấu hỏi lớn. Theo tiết lộ từ Marca, Real Madrid đã đồng ý bán tiền vệ người xứ Wales cho M.U vào mùa hè 2018 với giá 90 triệu euro.

Mourinho khẳng định không còn tình cảm với Chelsea. HLV Jose Mourinho khẳng định, ông chẳng còn chút lưu luyến nào với đội bóng cũ Chelsea. Trong quá khứ, “Người đặc biệt” từng có 5 năm ngồi “ghế nóng đội bóng chủ sân Stamford Bridge (2004–2007, 2013–2015). Đêm mai, M.U sẽ có trận đón tiếp “The Blues” tại vòng 28 Premier League.

Đến Trung Quốc, Carrasco nguy cơ mất suất dự World Cup. Cầu thủ chạy cánh Yannick Carrasco đã bất ngờ rời Atletico Madrid, gia nhập đội bóng Trung Quốc là Dalian Yifang. Mức phí chuyển nhượng của thương vụ này là 30 triệu euro, còn mức lương danh cho Carrasco là 10 triệu euro/mùa. Dù vậy, nhiều khả năng Carrasco sẽ bị HLV Roberto Martinez loại khỏi đội hình tuyển Bỉ tham dự World Cup 2018 do lo ngại về phong độ thi đấu.

MỚI - NÓNG