Bản tin thể thao: AS Roma tố trọng tài 'chống lưng' Barcelona

HLV Di Francesco bức xúc với trọng tài.
HLV Di Francesco bức xúc với trọng tài.
TPO - Liverpool gửi lời xin lỗi Man City. Umtiti giải thích lý do ăn mừng. Man City thảm bại trước Liverpool, HLV Guardiola vẫn lạc quan. James Rodriguez chính thức lên tiếng về tương lai...

HLV AS Roma tố trọng tài “chống lưng” Barcelona. HLV Di Francesco tỏ ra hết sức bất bình với đội ngũ trọng tài sau trận thua 1-4 của AS Roma trước Barcelona. “Họ đủ mạnh và không cần sự giúp đỡ. Nhưng tôi nghĩ trọng tài đã giúp Barcelona ít nhiều trong trận đấu này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng phải tự trách mình vì những sai lầm trong cả trận đấu”, nhà cầm quân AS Roma bức xúc.

Liverpool gửi lời xin lỗi Man City. Trang chủ của CLB Liverpool vừa gửi lời xin lỗi tới HLV Pep Guardiola cùng các cầu thủ cũng như đội ngũ nhân viên của Man City. Xe bus của Man xanh bị CĐV Liverpool tấn công trên đường đến SVĐ Anfield. Liverpool hứa sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cũng như phối hợp với cảnh sát để tìm ra thủ phạm của vụ việc.

Umtiti giải thích lý do ăn mừng. Trung vệ Samuel Umtiti, người góp công trong bàn thắng thứ 2 trong chiến thắng 4-1 của Barcelona trước AS Roma (Manolas phản lưới) chia sẻ hành động ăn mừng (giữ và giơ cao logo trên ngực áo) là để thể hiện rằng anh yêu đội bóng xứ Catalan. Đây là thông điệp của Umtiti giữa những tin đồn anh từ chối gia hạn với Barca và đàm phán với M.U.

2 lần đá phản lưới nhà, AS Roma thảm bại trước Barcelona. Mặc dù siêu sao Lionel Messi không ghi bàn ở trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra trên sân Nou Camp rạng sáng nay, song Barcelona vẫn thi đấu áp đảo và dễ dàng vượt qua AS Roma với tỷ số 4-1. 2 trong số 4 bàn thắng của Barcelona đến từ những pha đá phản lưới nhà của cầu thủ AS Roma.

Man City thảm bại trước Liverpool, HLV Guardiola vẫn lạc quan. Man City tràn đầy quyết tâm hành quân tới sân Anfield của Liverpool để đá trận lượt đi vòng tứ kết Champions League. Thế nhưng khi trận đấu trôi qua 31 phút, đội khách đã thủng lưới tới 3 bàn và rồi thua chung cuộc 0-3. Trước thất bại muối mặt của Man City, HLV Pep Guardiola vẫn tỏ ra rất lạc quan. Ông tin rằng, Man City có thể ngược dòng ở lượt về để giành vé vào bán kết.

Liverpool vùi dập Man City, HLV Klopp vẫn bức xúc. Liverpool đại thắng Man City 3-0 ở tứ kết lượt đi Champions League, nhưng lại mất tiền vệ quan trọng Mohamed Salah vì chấn thương. Sau trận đấu, HLV Jurgen Klopp đã ngay lập tức chỉ trích lịch thi đấu ở Premier League. Theo đó ông cho rằng, lịch thi đấu quá dày đã ảnh hưởng tới thể lực của các cầu thủ Liverpool.

James Rodriguez chính thức lên tiếng về tương lai. Tiền vệ James Rodriguez khẳng định, anh đang rất hạnh phúc ở Bayern Munich, nhưng chuyện anh trở lại khoác áo Real Madrid hoàn toàn có thể xảy ra. Hiện ngôi sao người Colombia đang chơi bóng cho “Hùm xám” theo bản hợp đồng cho mượn 2 năm từ “Kền kền trắng”.

Liverpool trả giá đắt cho chiến thắng trước Man City. Chiến thắng của Liverpool trước Man City ở trận lượt đi tứ kết Champions League trở nên không trọn vẹn khi tiền đạo chủ lực Salah phải sớm rời sân do chấn thương. Theo quan sát ban đầu, cầu thủ người Ai Cập gặp vấn đề về cơ háng. Ngoài ra, đội trưởng Henderson cũng không được dự trận lượt về do phải nhận thẻ vàng trong trận đấu.

Barca "ăn" nhiều bàn phản lưới nhất Champions League. Tính cả 2 bàn phản lưới nhà ở trận thắng AS Roma đêm qua, mùa này Barcelona đã được hưởng lợi tổng cộng 5 bàn phản lưới nhà ở Champions League. Trước AS Roma, các cầu thủ Olympiacos và Sporting Lisbon cũng đã 3 lần tự đốt lưới nhà trong các trận đấu với Barcelona ở vòng bảng. Olympiacos đốt lưới 1 lần trong khi con số này của Sporting Lisbon là 2.

Huyền thoại Arsenal bất ngờ ủng hộ HLV Jose Mourinho. Huyền thoại Arsenal - Ian Wright vừa lên tiếng ủng hộ HLV Jose Mourinho khi khẳng định “Người đặc biệt” xứng đáng được tiếp tục ngồi “ghế nóng” ở M.U. Thời gian gần đây, làn sóng kêu gọi sa thải Mourinho đang tăng cao do kết quả thi đấu không tốt của “Quỷ đỏ”.

MỚI - NÓNG