Bản tin thể thao: Bayern tan nát đội hình khi tái đấu Real

Bayern Munich mất 5 trụ cột khi tái đấu Real Madrid.
Bayern Munich mất 5 trụ cột khi tái đấu Real Madrid.
TPO - Chelsea và Arsenal tranh tuyển thủ Italia. Balotelli quyết không thèm trở lại AC Milan. SLNA nhận tin dữ từ trụ cột.

Bayern Munich tan nát đội hình khi tái đấu Real Madrid. Ở trận lượt về vòng bán kết Champions League với Real Madrid diễn ra rạng sáng mai, Bayern Munich sẽ thiếu vắng tới 5 trụ cột, gồm thủ môn Manuel Neuer (chấn thương bàn chân), trung vệ Jerome Boateng (chấn thương gân khoeo) cùng bộ ba tiền vệ Arturo Vidal (chấn thương đầu gối), Arjen Robben (chấn thương cơ khép) và Kingsley Coman (chấn thương mắt cá chân).

Chelsea và Arsenal tranh tuyển thủ Italia. Nguồn tin uy tín Sky Sports cho biết, Chelsea cùng Arsenal đang cạnh tranh nhau để có được sự phục vụ của Bryan Cristante và đã gặp mặt người đại diện của tiền vệ người Italia ở London suốt 2 tuần qua. Cầu thủ 23 tuổi hiện đá cho Atalanta theo dạng cho mượn từ Benfica và đã có 12 bàn sau 44 lần ra sân trên mọi mặt trận mùa này.

Balotelli quyết không thèm trở lại AC Milan. Mario Balotelli sẽ hết hạn hợp đồng với Nice vào cuối mùa giải này và anh đã không được đội bóng nước Pháp gia hạn hợp đồng. Theo tờ Goal, “Super Mario” muốn hồi hương và đang được một số CLB ở Serie A săn đón, nhưng anh chắc chắn sẽ không đầu quân cho đội bóng cũ mình từng không thi đấu thành công là AC Milan.

SLNA nhận tin dữ từ trụ cột. CLB SLNA vừa phải nhận một thông tin không mấy vui vẻ về lực lượng khi ngoại binh Olaha Michael sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tuần do chấn thương gặp phải ở trận đấu với TP.HCM tại vòng 1/8 Cup QG diễn ra hồi chiều qua. Cụ thể, Michael đã phải lĩnh trọn cú đạp của hậu vệ Trương Đình Luật vào đầu gối trái trong một pha tranh chấp bóng.

FLC Thanh Hóa chọn Nguyễn Đức Thắng làm HLV trưởng. Trong một thông báo mới đây, FLC Thanh Hóa cho biết đã chọn được HLV trưởng thay thế ông Marian Mihail, đó là Nguyễn Đức Thắng, cựu HLV Sài Gòn FC. HLV Nguyễn Đức Thắng là một trong 5 HLV đầu tiên ở Việt Nam có bằng FIFA Pro – bằng cấp cao nhất trong thế giới bóng đá, ông cũng có kinh nghiệm làm việc tại V.League

GĐĐH chặn đường đến Arsenal của Enrique. Theo tờ The Times, Giám đốc điều hành Arsenal - Ivan Gazidis đã từ chối phê chuẩn quyết định đàm phán ký hợp đồng với HLV Luis Enrique vì cho rằng vị chiến lược gia người Tây Ban Nha này không hợp với “Pháo thủ”. Hiện đội bóng chủ sân Emirates chưa tìm được người thay thế HLV Arsene Wenger.

Lindelof sắp phải rời Old Trafford. The Sun cho hay, HLV Jose Mourinho đang tính cho mượn tân binh Victor Lindelof trong 1 mùa giải để anh tích lũy thêm kinh nghiệm và cải thiện tâm lý thi đấu. Trung vệ 23 tuổi người Thụy Điển cập bến Old Trafford từ Benfica hè năm ngoái nhưng không thể chiếm suất đá chính thường xuyên với các cầu thủ khác cùng vị trí như Chris Smalling, Phil Jones hay Eric Bailly.

Schalke 04 cấm cửa Max Meyer. CLB Schalke 04 đã đưa ra thông báo treo giò nội bộ tiền vệ Max Meyer đến hết mùa giải. Ngôi sao người Đức sẽ hết hợp đồng với “Hoàng đế xanh” vào cuối mùa và không đồng ý gia hạn. Gần đây, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn khi Schalke tuyên bố Meyer chấn thương còn cầu thủ 23 tuổi lại phủ nhận và lên tiếng CLB “ngược đãi” mình. Meyer đang là mục tiêu của nhiều đội bóng lớn, trong đó đáng chú ý nhất có Liverpool và Arsenal.

HLV Di Francesco đe dọa Liverpool. HLV Eusebio Di Francesco tự tin khẳng định AS Roma đủ khả năng tạo ra cú ngược dòng trước Liverpool ở trận lượt về để đoạt vé vào chung kết. Ở Champions League mùa này, AS Roma đã 2 lần ngược dòng ở các vòng knock-out trước Shakhtar Donetsk và Barcelona.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.