BẢN TIN thể thao: CĐV châu Á cổ vũ U23 Việt Nam vào chung kết

U23 Việt Nam sẽ đụng U23 Qatar ở bán kết giải U23 châu Á 2018.
U23 Việt Nam sẽ đụng U23 Qatar ở bán kết giải U23 châu Á 2018.
TPO - Ronaldo sẵn sàng giảm lương để “tái hôn” với M.U. De Gea đòi chia tay M.U. Pochettino bất mãn với hàng công của Tottenham. Vidal không có ý định rời Bayern Munich. Juventus nhắm “đội trưởng tương lai” của Arsenal...

CĐV châu Á cổ vũ U23 Việt Nam vào chung kết. Nhiều fan hâm mộ bóng đá tại châu Á đã bày tỏ niềm tin vào khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ đánh bại U23 Qatar ở vòng bán kết giải U23 châu Á để ghi tên mình vào chung kết. Trong trận bán kết, U23 Việt Nam đã có chiến thắng nghẹt thở 5-3 ở loạt luân lưu 11m trước U23 Iraq.

Ronaldo sẵn sàng giảm lương để “tái hôn” với M.U. Theo tiết lộ của tờ Don Balon (Tây Ban Nha), tiền đạo Cristiano Ronaldo của Real Madrid sẵn sàng giảm lương để được trở lại khoác áo đội bóng cũ M.U trong những năm cuối sự nghiệp. Theo nhận định của các chuyên gia, nguyên nhân chính khiến Ronaldo không được tăng lương là do anh đã sa sút phong độ ở mùa giải này.

De Gea đòi chia tay M.U. Theo Don Balon, thủ thành David De Gea vừa gây sốc khi đề đạt nguyện vọng chia tay đội bóng trong mùa Hè 2018. Từ lâu tuyển thủ Tây Ban Nha đã được coi là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Real Madrid. “Người gác đền sinh năm 1990 suýt gia nhập “Kền kền trắng” vào năm 2015, nhưng chỉ vì vấn đề giấy tờ nên anh không thể ra đi.

Pochettino bất mãn với hàng công của Tottenham. HLV Mauricio Pochettino đã tỏ ra không hài lòng với hàng công của Tottenham sau trận hòa Southampton 1-1 tại trận đấu thuộc vòng 24 Premier League diễn ra hồi đêm qua. Đồng thời, vị chiến lược gia người Argentina cũng hứa sẽ cải thiện tài hình này trong những trận đấu tiếp theo của “Spurs”.

Vidal không có ý định rời Bayern Munich. “Tôi hy vọng sẽ lần đầu tiên vô địch Champions League trong mùa giải này và để rồi xem những gì có thể xảy ra trong mùa hè. Dẫu vậy xin tái khẳng định ngay thời điểm hiện tại, tâm trí cống hiến của tôi 100% dành trọn cho Bayern Munich. Không có bất kỳ khả năng hay cái cớ hợp lý nào để thay đổi đội bóng giữa mùa giải cả.”

Juventus nhắm “đội trưởng tương lai” của Arsenal. HLV Arsene Wenger đang muốn thuyết phục tiền vệ Jack Wilshere ở lại với Arsenal. Thậm chí “Giáo   sư” sẵn sàng trao băng thủ quân cho tiền vệ người Anh. Thế nhưng Juventus lại đang mời gọi Wilshere đến với sân Juventus Arena trong bản hợp đồng miễn phí vào mùa hè 2018. Ngoài ra, đội bóng Italia cũng sẵn sàng mua Wilshere ngay tháng 1 này.

Messi chặn đường đến Barca của Griezmann. Giới truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, chính siêu sao Lionel Messi là người đã khiến Ban lãnh đạo Barcelona từ bỏ việc theo đuổi tiền đạo Antoine Griezmann từ Atletico Madrid. Được biết, “M10” muốn gã khổng lồ xứ Catalan mua chân sút Paulo Dybala (Juventus).

HLV Wenger lên tiếng về tương lai của Ozil. HLV Arsene Wenger khẳng định, tiền vệ Mesut Ozil sẽ không rời khỏi Arsenal trong tháng Giêng này, bất chấp việc hợp đồng của tuyển thủ Đức sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Hiện “Pháo thủ” được cho là đang cố thuyết phục Ozil gia hạn hợp đồng, đồng thời trả mức lương 200.000 bảng/tuần.

Thomas Lemar muốn đến La Liga. Theo Daily Star, ngôi sao của Monaco đã từ chối cả Liverpool và Arsenal để chờ cơ hội đến La Liga thi đấu. Tuy nhiên, mong ước của cầu thủ người Pháp khó có thể trở thành hiện thực vì hiện cả 2 đội bóng Barca và Real đều không có ý muốn chiêu mộ cầu thủ này. Trong khi đó, chỉ có những CLB Ngoại hạng Anh mới có thể đáp ứng khoản tiền chiêu mộ đắt đỏ của Monaco.

Marin Cilic chạm mốc 100 trận thắng ở Grand Slam. Trận thắng trước Pablo Carreno Busta ở vòng 4 Australian Open đã đánh dấu mốc lịch sử trong sự nghiệp của Marin Cilic, khi tay vợt người Croatia chạm ngưỡng 100 trận thắng ở các giải Grand Slam. Đồng thời, đây cũng là lần thứ 11, anh lọt vào Tứ kết của một giải Grand Slam.

MỚI - NÓNG