BẢN TIN thể thao: Đấu Jordan, ĐT Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử

ĐT Jordan vs ĐT Việt Nam.
ĐT Jordan vs ĐT Việt Nam.
TPO - Liverpool nhận tin không vui về Joe Gomez. Thủ thành Mignolet lên kế hoạch rời Liverpool. Barcelona muốn “giải cứu” Luke Shaw khỏi M.U. Vì 108 triệu bảng, M.U sẵn sàng “tống cổ” 5 ngôi sao. Antoine Griezmann thích nhất được đá với Pogba, nhưng không muốn gia nhập M.U…

Đấu Jordan, ĐT Việt Nam đứng trước cơ hội lịch sử. Một chiến thắng trước Jordan ở lượt đấu cuối vòng loại Asian Cup 2019 sẽ mang đến cho ĐT Việt Nam rất nhiều lợi thế. Cụ thể, thầy trò Park Hang-seo không chỉ có thể lọt vào tốp 90 trên BXH FIFA lần đầu tiên trong lịch sử, mà còn có cơ hội rất lớn lọt vào nhóm hạt giống số 2 tại VCK Asian Cup 2019 diễn ra tại UAE vào năm tới.

Liverpool nhận tin không vui về Joe Gomez. Tờ ESPN tiết lộ, hậu vệ trẻ Joe Gomez nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu 1 tháng do dính chấn thương mắt cá chân trong trận giao hữu giữa ĐT Anh và ĐT Hà Lan vừa qua. Nếu thông tin này chính xác, ngôi sao 20 tuổi này sẽ không thể cùng Liverpool đối đầu với Man City ở trong 2 lượt trận tứ kết Champions League.

Thủ thành Mignolet lên kế hoạch rời Liverpool. Thủ thành Simon Mignolet thừa nhận đã có cuộc nói chuyện trực tiếp với HLV Jurgen Klopp để bàn về tương lai. Do không chấp nhận ngồi dự bị nên ngôi sao người Bỉ đã tính tới chuyện rời Anfield vào cuối mùa giải. Hiện Everton và West Ham rất quan tâm tới Mignolet.

Khedira dính chấn thương đầu gối. Tiền vệ Sami Khedira của Juventus đã dính chấn thương đầu gối sau pha va chạm với Thiago Alcantara trong trận giao hữu giữa ĐT Đức và Tây Ban Nha mới đây. Anh phải rời sân ở phút 52 và chưa rõ có kịp hồi phục khi Juventus đá trận tứ kết lượt đi Champions League với Real Madrid vào ngày 3/4 hay không.

Barcelona muốn “giải cứu” Luke Shaw khỏi M.U. Barcelona vừa gây sốc khi ngỏ ý muốn chiêu mộ hậu vệ cánh trái đang bị thất sủng trong màu áo M.U là Luke Shaw khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè mở cửa. Theo nhận định của giới chuyên môn, mức giá chuyển nhượng của Shaw dao động từ 25-30 triệu bảng. Quan trọng hơn cả, phía M.U sẵn sàng bán Shaw.

Vì 108 triệu bảng, M.U sẵn sàng “tống cổ” 5 ngôi sao. Nhằm giúp HLV Jose Mourinho có thêm 100 triệu bảng để tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè tới, Ban lãnh đạo M.U đã quyết định sẽ bán đi 5 cầu thủ. 5 cái tên nằm trong "danh sách đen" gồm Luke Shaw, Chris Smalling, Ander Herrera, Matteo Darmian và Daley Blind.

Antoine Griezmann thích nhất được đá với Pogba, nhưng không muốn gia nhập M.U. Trả lời phỏng vấn trên Canal Plus, tiền đạo Antoine Griezmann cho biết, anh rất vui khi được sát cánh với tiền vệ Paul Pogba ở ĐT Pháp. Tuy nhiên, Griezmann khẳng định việc anh chơi thân với Pogba không có nghĩa là sẽ theo chân tới M.U.

Argentina mất Di Maria ở đại chiến với Tây Ban Nha. ĐT Argentina sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Angel Di Maria ở trận giao hữu với Tây Ban Nha vào hôm 28/3, do ngôi sao này mới dính chấn thương đùi. Ngoài ra, nhiều khả năng Albiceleste cũng sẽ thiếu vắng bộ đôi Lionel Messi cùng Sergio Aguero vì những chấn thương khác nhau.

Diego Maradona ủng hộ sử dụng công nghệ VAR. Huyền thoại Diego Maradona tuyên bố, kể cả có sử dụng công nghệ video hỗ trợ trọng tài VAR thì cũng không thể ngăn cản “Bàn tay của Chúa” mà ông thực hiện trong trận tứ kết World Cup 1986 giữa Argentina và Anh. Dù vậy, ông cũng ủng hộ việc áp dụng công nghệ vào trong các trận đấu.

Thủ thành Butland tiếp tục được trao cơ hội. Theo Telegraph, thủ môn Jack Butland sẽ được trao áo số 1 ở trận giao hữu của ĐT Anh với Italia tới đây. Áo số 1 lâu nay của Joe Hart, nhưng thủ môn của Man City hiện đang khoác áo West Ham dưới dạng cho mượn ra sân không nhiều. Bởi vậy, nếu thể hiện tốt và duy trì phong độ cao đến cuối mùa, nhiều khả năng Butland sẽ có suất bắt chính tại World Cup 2018.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.