BẢN TIN thể thao: De Gea giật giải hay nhất mùa, tạo kỷ lục khó tin

De Gea một lần nữa giật giải hay nhất mùa.
De Gea một lần nữa giật giải hay nhất mùa.
TPO - Benzema lập cú đúp, Real Madrid thẳng tiến vào chung kết. Nainggolan tiết lộ lý do từ chối Chelsea. Rộ tin trợ lý của Klopp về dẫn dắt Arsenal. Real Madrid và HLV Zidane cân bằng kỷ lục tồn tại 20 năm. Balotelli nhận được nhiều sự quan tâm...

De Gea giật giải hay nhất mùa, tạo kỷ lục khó tin. Đêm qua, David de Gea đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của M.U. Đây là lần thứ 4 thủ môn người Tây Ban Nha giành được danh hiệu này, đồng thời giúp anh vượt qua Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử"Quỷ đỏ" có 4 lần giật giải.

Benzema lập cú đúp, Real Madrid thẳng tiến vào chung kết. Ở trận lượt về vòng bán kết Champions League diễn ra rạng sáng nay, tiền đạo Karim Benzema đã lập cú đúp giúp Real Madrid cầm hòa Bayern Munich với tỷ số 2-2. Kết quả này đưa “Kền kền trắng” lần thứ 3 liên tiếp lọt vào trận chung kết Champions League.

Nainggolan tiết lộ lý do từ chối Chelsea. Tiền vệ của AS Roma, Radja Nainggolan thổ lộ 2 lý do khiến anh từ chối đến Chelsea năm 2016. Thứ nhất là anh ghét thời tiết mưa nhiều và lạnh ở Vương Quốc Anh, thứ hai là do đội bóng thành London đã gửi lời đề nghị quá muộn, vào đúng những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng, khiến anh không kịp xoay sở.

Rộ tin trợ lý của Klopp về dẫn dắt Arsenal. Sau trận Liverpool hòa Stoke 0-0 thứ 7 tuần trước, Zeljko Buvac bất ngờ rời khỏi Anfield không rõ lý do. Truyền thông Anh đồn đoán vị trợ lý 56 tuổi này có mâu thuẫn với Jurgen Klopp. Liverpool bác bỏ điều này. Nguồn tin thân cận với Buvac cho rằng ông đã đạt thỏa thuận đến Arsenal… làm HLV trưởng thay thế Arsene Wenger.

Real Madrid và HLV Zidane cân bằng kỷ lục tồn tại 20 năm. Real Madrid trở thành đội đầu tiên trong lịch sử cúp C1/ Champions League lọt vào chung kết 3 mùa liên tiếp lần thứ 2. Trong khi Zinedine Zidane trở thành HLV đầu tiên 3 lần đi tới chung kết Champions League kể từ sau Marcello Lippi (1996 tới 1998).

Đến “hiểm địa”, HLV Klopp nhắc Liverpool phải thật dũng cảm. Olimpico chính là sân đấu khiến Barcrelona mất vé vào bán kết Champions League năm nay vào tay chủ nhà AS Roma và HLV Jurgen Klopp chia sẻ, Liverpool của ông không được tự mãn vì đối thủ hoàn toàn có thể lại thắng 3-0 để đi tiếp. Thậm chí cần phải thể hiện sự dũng cảm trong suốt trận đấu.

Balotelli nhận được nhiều sự quan tâm. Phát biểu trước báo giới, Mario Balotelli khẳng định rằng đã nhận được nhiều lời mời trong thời gian qua. Tuy nhiên, anh vẫn từ chối nêu ra bất kỳ CLB nào cụ thể. Tiền đạo người Italia sẽ rời Nice sau mùa giải này khi hết hạn hợp đồng. Trong quá khứ, Balotelli từng khoác áo Inter Milan, Man City và AC Milan.

Sadio Mane không sợ làm khách tại Olimpico. Phát biểu trước báo giới, tiền vệ Sadio Mane thừa nhận SVĐ Olimpico như chảo lửa với sự cuồng nhiệt của CĐV AS Roma. Tuy nhiên, anh và các đồng đội không ngại phải làm khách tại đây. Trận lượt đi, Mane đã đóng góp 1 bàn thắng trong chiến thắng 5-2 của đội chủ sân Anfield.

Chelsea muốn Pochettino thay thế Conte. Nhà báo Ian McGarry, một chuyên gia về thị trường chuyển nhượng, cho biết Chelsea đang rất quan tâm tới HLV Mauricio Pochettino của Tottenham. Phân vân lúc này nằm ở việc Pochettino không phải mẫu người có thể giành liên tiếp nhiều danh hiệu. M.U được cho cũng nhắm nhà cầm quân này cho tương lai thay thế Mourinho.

Chelsea và Arsenal "đại chiến" vì cầu thủ của Atalanta. Chelsea cùng Arsenal đang cạnh tranh nhau để có được sự phục vụ của tiền vệ Bryan Cristante (Atalanta) và đã gặp mặt người đại diện của tiền vệ người Italia ở London trong suốt 2 tuần qua. Trên thị trường chuyển nhượng, Bryan Cristante được định giá 25 triệu euro.

MỚI - NÓNG