Bản tin thể thao: Hai cầu thủ Hà Nội FC được mời xuất ngoại

Văn Quyết từ chối sang Malaysia thi đấu để ở lại với Hà Nội FC.
Văn Quyết từ chối sang Malaysia thi đấu để ở lại với Hà Nội FC.
TPO - Yaya Toure tiếp tục ở lại Premier League sau khi rời Man City. Chelsea bán tháo Morata, bạo chi mua Cavani.

Lộ diện 2 cầu thủ Hà Nội FC được mời xuất ngoại. Theo tiết lộ mới đây từ chính người trong cuộc, 2 cầu thủ Hà Nội đã được mời gọi xuất ngoại thi đấu trong thời gian qua. Cụ thể đó là Văn Quyết và Hùng Dũng. Tuy nhiên, cả hai đã quyết định từ chối vì tin rằng môi trường ở Hà Nội FC là tốt hơn so với khi sang Malaysia thi đấu.

Yaya Toure tiếp tục ở lại Premier League sau khi rời Man City. Tiền vệ Yaya Toure khẳng định, anh sẽ tiếp tục gắn bó với Premier League sau khi chia tay Man City cuối mùa giải này và sẵn sàng giảm một nửa mức lương mà anh đang nhận tại đội chủ sân Etihad. Hiện có khá nhiều đội bóng tầm trung muốn có Yaya Toure như Everton, Swansea City hay Newcastle.

Chelsea bán tháo Morata, bạo chi mua Cavani. Theo nguồn tin từ tờ Tuttosport (Italia), Ban lãnh đạo Chelsea đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền đạo Edinson Cavani của PSG để thay thế Alvaro Morata. Cụ thể, họ sẽ đến Morata gia nhập Juventus, đồng thời chi 50 triệu bảng để chiêu mộ Cavani từ PSG.

Klopp bí mật mua sao 70 triệu euro. Theo phóng viên Romain Collet-Gaudin của kênh Canal Plus, HLV Jurgen Klopp đã bí mật gặp gỡ ngôi sao người Pháp, Nabil Fekir của Lyon trong thời gian qua. Được biết, ông ngỏ ý muốn chiêu mộ cầu thủ người Pháp vào tháng 6 này. Để thuyết phục Lyon nhả người Liverpool chấp nhận chi ra 70 triệu euro.

Everton nhắm HLV Wenger thay Sam Allardyce. Theo giới truyền thông Anh, Ban lãnh đạo Everton đang nổ lực thuyết phục HLV Arsene Wenger ngồi lên “ghế nóng” của CLB này thay HLV Sam Allardyce sau khi mùa giải 2017-2018 khép lại. Đó cũng là thời điểm chấm dứt mối lương duyên giữa “Giáo sư” và Arsenal.

M.U đồng ý bán Herrera cho Barcelona? El Gol Digital cho biết M.U đã chấp thuận bán Ander Herrera cho Barcelona với giá 22 triệu bảng. Từng là cầu thủ xuất sắc nhất M.U mùa giải 2016/17 nhưng những năm gần đây, Herrera mất vị trí trong đội hình của Jose Mourinho. Để có cơ hội ra sân thường xuyên hơn, Herrera cũng nghĩ đến một đội bóng mới. Tại Barcelona, anh sẽ được tái ngộ với HLV Ernesto Valverde, người từng làm việc cùng tại Athletic Bilbao.

Sao Liverpool có nguy cơ mất World Cup 2018 vì chấn thương. Theo tiết lộ của giới truyền thông, hậu vệ trẻ Joe Gomez đang đứng trước nguy cơ không được cùng ĐT Anh dự World Cup 2018 vì chấn thương. Và gân như chắc chắn, cầu thủ 20 tuổi này sẽ không thể cùng Liverpool đối đầu với Real Madrid tại trận chung kết Champions League diễn ra vào rạng sáng 27/5 tới.

Eric Dier nghỉ trận gặp Newcastle. Tiền vệ phòng ngự Eric Dier của Tottenham sẽ không thể thi đấu trận gặp Newcastle vào đêm nay 9/5. Theo tiết lộ của HLV Mauricio Pochettino, Dier đã nôn mửa và có triệu chứng sốt cao buổi tối ngày thứ Hai vừa qua, và anh cần ít nhất 48 tiếng bình phục để tập trở lại.

Iniesta tới Nhật Bản thi đấu. Sau rất nhiều đồn đoán, rốt cuộc tiền vệ kỳ cựu Andres Iniesta của Barca đã chọn điểm đến tiếp theo trong sự nghiệp là CLB Vissel Kobe tại giải VĐQG Nhật Bản. Được biết, Vissel Kobe thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Hiroshi Mikitani, người đồng thời cũng là ông chủ của Rakuten, nhà tài trợ trên áo đấu của CLB Barcelona.

HLV Ralph Hasenhuttl từ chối Bayern Munich. Trên ZDF, thuyền trưởng của RB Leipzig, Ralph Hasenhuttl xác nhận ông đã nhận được lời mời kế nhiệm HLV Jupp Heynckes từ phía Bayern Munich. Tuy nhiên, chiến lược gia người Áo đã từ chối khiến Hùm xám sau đó phải chuyển hướng và nhanh chóng đạt thỏa thuận với Niko Kovac, người đang dẫn dắt Frankfurt.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.