BẢN TIN thể thao: HLV Bali United khen ngợi thủ thành Bùi Tiến Dũng

Thủ thành Bùi Tiến Dũng.
Thủ thành Bùi Tiến Dũng.
TPO - Lukaku lập công, M.U vẫn bị “đá văng” khỏi Champions League. Harry Kane nghỉ đến tháng 5. HLV Mourinho lý giải nguyên nhân M.U bị loại. AS Roma vào tứ kết Champions League nhờ luật bàn thắng sân khách. Arsenal chốt giá bán Bellerin…

HLV Bali United đặc biệt khen ngợi thủ thành Bùi Tiến Dũng. Sau trận hòa 0-0 với FLC thanh Hóa ở lượt trận thứ 4 bảng G AFC Cup 2018, HLV Widodo Cahyono Putro của Bali United đã bày tỏ sự hài lòng với các học trò. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia 47 tuổi này cũng không quên dành lời khen cho màn trình diễn của ngôi sao U23 Việt Nam – thủ thành Bùi Tiến Dũng.

Lukaku lập công, M.U vẫn bị “đá văng” khỏi Champions League. Ở trận lượt về vòng 1/8 Champions League diễn ra trên sân Old Trafford rạng sáng nay, M.U chơi ép sân Sevilla trong phần lớn thời gian nhưng do công cùn, thủ kém nên “Quỷ đỏ” đã phải đón nhận thất bại 1-2 và đành ngậm ngùi chia tay giải đấu.

Harry Kane nghỉ đến tháng 5. Chấn thương nặng của Harry Kane cuối cùng cũng có kết quả chính xác. Theo đó, tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất năm 2017 phải nghỉ thi đấu đến tháng Năm. Chấn thương dây chằng mắt cá luôn có những biến chứng khó lường, bởi vậy Kane cần thận trọng tối đa nhằm có thể thi đấu tại World Cup 2018.

HLV Mourinho lý giải nguyên nhân M.U bị loại. Trong bài trả lời phỏng vấn sau trận lượt về vòng knock-out Champions League rạng sáng nay, HLV Jose Mourinho đã lý giải nguyên nhân khiến M.U bị Sevilla loại khỏi đấu trường danh giá nhất châu Âu. Cụ thể ông cho rằng, Sevilla kiểm soát thế trận tốt và có bàn mở tỷ số. Trong khi đó, M.U chớp thời cơ kém và không kiểm soát được cảm xúc của mình.

AS Roma vào tứ kết Champions League nhờ luật bàn thắng sân khách. Ở trận đấu khác, AS Roma vượt qua Shakhtar Donetsk với tỷ số 1-0 nhờ pha làm bàn của tiền đạo Edin Dzeko vào phút 52. Chung cuộc, đôi bên hòa nhau 2-2 nhưng AS Roma giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng ghi được trên sân khách.

Arsenal quyết chiêu dụ HLV Allegri. Theo Daily Star, Giám đốc Điều hành Ivan Gazidis của Arsenal rất ấn tượng với khả năng cầm quân của HLV Massimiliano Allegri. Theo đó, vị doanh nhân 53 tuổi này đang cố gắng đưa Allegri và sân Emirates thay Arsene Wenger sau khi mùa giải 2017-2018 kết thúc.

Hòa thất vọng, HLV FLC Thanh Hóa đổ lỗi cho... thiếu thời gian. Trong khi nhiều CĐV FLC Thanh Hóa cho rằng, các phương án tấn công mà HLV Marian Mihail áp dụng cho học trò thiếu hiệu quả, thì nhà cầm quân này lại khẳng định, ông chưa thể giúp đội bóng xứ Thanh chơi tốt vì mới bắt tay vào công việc có 3 tháng.

Arsenal chốt giá bán Bellerin. Theo báo chí xứ sở sương mù, Ban lãnh đạo Arsenal sẵn sàng bán hậu vệ Hector Bellerin trong Hè 2018 nếu họ nhận được số tiền 50 triệu bảng. Về phần mình, cầu thủ người Tây Ban Nha cũng được cho là muốn dứt tình với “Pháo thủ”. Juventus hiện cũng là một trong những đội bóng muốn có Bellerin.

HLV PSG phủ nhận vai trò Neymar. Trong bài phát biểu gần nhất, HLV Unai Emery cho rằng Verratti mới là nhân tố chủ chốt của PSG trong tương lai: "Verratti là cầu thủ quan trọng bậc nhất của đội bóng. Verratti sẽ là tương lai của PSG chứ không phải bất kỳ cầu thủ nào khác". Tuyên bố này một lần nữa dấy lên khả năng Neymar sẽ chia tay PSG sau mùa giải này.

Vidal thổ lộ mong muốn gắn bó với Bayern. Trả lời phóng vấn với Kicker, tiền vệ Arturo Vidal bày tỏ nguyện vọng được tiếp tục gắn bó với Bayern Munich, bất chấp có những tin đồn được Man Utd hay Chelsea quan tâm: “Bayern là tất cả những gì tôi muốn và cần. Tôi chỉ nghĩ về Bayern và khát khao mãnh liệt về việc giành Champions League. Đó là lý do đầu tiên khiến tôi có mặt ở đây”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.