BẢN TIN thể thao: HLV Hữu Thắng nói về tự truyện của Công Vinh

HLV Hữu Thắng không muốn bàn luận nhiều về cuối tự truyện của Lê Công Vinh.
HLV Hữu Thắng không muốn bàn luận nhiều về cuối tự truyện của Lê Công Vinh.
TPO - Trong một chia sẻ mới đây HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có những chia sẻ khi nhắc tới tự truyện của Lê Công Vinh. 

HLV Hữu Thắng lên tiếng về tự truyện của Công Vinh. Trong một chia sẻ mới đây HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có những chia sẻ khi nhắc tới tự truyện của Lê Công Vinh. Theo đó, ông không muốn bàn nhiều về những nhận xét của Công Vinh dành cho mình trong cuốn tự truyện, đồng thời nhấn mạnh, nếu muốn biết sống thế nào, mọi người có thể tìm hiểu thêm từ những người gắn bó lâu năm với SLNA.

Arsenal rút lui vụ Fellaini. Sau khi có được tân binh đầu tiên Lichtsteiner, HLV Unai Emery đã lên tiếng về tin đồn chiêu mộ Fellaini từ M.U. Theo đó, "Pháo thủ" không có kế hoạch với tiền vệ cao to người Bỉ. Trên tờ Standard, nhà cầm quân này cho biết sẽ không có chuyện Fellaini cập bến Emirates trong kỳ chuyển nhượng hè này. Ở một diễn biến khác, Santi Cazorla đã chính thức gia nhập Villarreal.

NHM ĐT Pháp đòi Pogba ngồi dự bị. Theo khảo sát của tờ France Football, có tới 73% CĐV ĐT Pháp yêu cầu HLV Didier Deschamps để tiền vệ Paul Pogba ngồi ghế dự bị tại VCK World Cup 2018. Rất có thể ông Deschamps sẽ thực thi nguyện vọng của NHM do phong độ của cầu thủ thuộc biên chế M.U thời gian qua không được tốt.

Stephan Lichtsteiner nói gì khi gia nhập Arsenal? Hậu vệ Stephan Lichtsteiner đã có những chia sẻ đầu tiên sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển sang đầu quân cho Arsenal theo dạng chuyển nhượng tự do. Theo đó, tuyển thủ 34 tuổi này người Thụy Sĩ cảm thấy rất tự hào và muốn cùng Arsenal giành một vị trí trong tốp 4 mùa tới.

FLC Thanh Hóa lên kế hoạch thanh lý 4 “công thần”. Theo Zing.vn, HLV Đức Thắng đã quyết định thanh lý 4 công thần của FLC Thanh Hóa ở lượt về V.League 2018. 4 cái tên ấy gồm:  Đội phó Mai Tiến Thành, tiền vệ Hoàng Văn Bình, trung vệ Van Bakel và tiền vệ Lê Quốc Phương. Trước đó, FLC Thanh Hóa cũng đã kết thúc hợp đồng với ngoại binh Ryutaro Karube.

Henry ôm mộng làm HLV. Cựu tiền đạo Arsenal, Thierry Henry hiện đang là trợ lý cho HLV Roberto Martinez ở ĐT Bỉ. Trong thời điểm HLV Wenger ra đi còn chiếc ghế nóng ở Emirates bỏ trống, Henry đã rất muốn được trở thành người kế nhiệm tiếp theo. Tuy nhiên, BLĐ Arsenal sau đó bổ nhiệm HLV Unai Emery vào ghế nóng. Kế hoạch của Henry là sẽ đến với giải hạng Nhất Anh ở mùa giải 2018/19.

M.U có “bom tấn” người Brazil. Trang chủ của M.U vừa chính thức xác nhận thông tin về việc họ đã đạt được thỏa thuận mua tiền vệ Frederico Rodrigues de Paula Santos từ Shakhtar Donetsk. Được biết, để có Fred, M.U đã phải trả cho Shakhtar Donetsk 52 triệu bảng, đồng thời ký hợp đồng 4 năm với tiền vệ người Brazil này.

Ronaldo ra yêu sách lương bổng với Real. Theo tờ Cadena COPE, siêu sao Cristiano Ronaldo chỉ chấp nhận cam kết tương lai với Real Madrid nếu CLB này chấp nhận trả mức lương 75 triệu euro/năm, tăng hơn 30 triệu euro so với mức lương hiện tại mà anh đang hưởng. Thời gian gần đây rộ lên tin đồn “CR7” đang ấp ủ kế hoạch rời “Kền kền trắng” ngay trong Hè 2018.

Harry Kane là cầu thủ “bé bự” ở World Cup 2018. Danh sách tuyển thủ Anh đăng ký cho World Cup 2018 vừa được FIFA công bố. Sự nhầm lẫn xảy ra với Harry Kane khi con số cân nặng của chân sút chủ lực tuyển Anh lên tới 98kg. Với thông số từ danh sách của FIFA, Harry Kane trở thành cầu thủ béo nhất giải đấu ở Nga. Thực tế, tiền đạo sinh năm 1993 chỉ nặng 86kg.

Trọng tài Clattenburg không tha thứ cho Mikel. Cựu trọng tài Mark Clattenburg cho biết, ông sẽ không tha thứ cho John Obi Mikel sau khi cầu thủ này cáo buộc ông phân biệt chủng tộc ở trận Chelsea thua M.U 2-3 tại Stamford Bridge năm 2012. “Nếu cậu ta hành xử như một người đàn ông để đến xin lỗi tôi, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường”, ông nói.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.