BẢN TIN Thể thao: HLV Park Hang-seo nhận tin vui từ 'trung vệ thép'

Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã trở lại tập luyện.
Trung vệ Bùi Tiến Dũng đã trở lại tập luyện.
TPO - “Kane có giá 180 triệu bảng”. HLV Marcelino của Valencia nhập viện vì tai nạn. FLC Thanh Hóa ra mắt 5 tân binh “khủng”. Mata giải thích màn ăn mừng trước Leicester City. Real Madrid tìm được mục tiêu thay Benzema…

HLV Park Hang-seo nhận tin vui từ “đá tảng”. Qua rất nhiều trận đấu thử nghiệm, U23 Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều sai số ở nơi hàng thủ. Vậy nên sự trở lại của trung vệ Bùi Tiến Dũng sẽ giúp cho HLV Park Hang-seo khắc phục được điều này. Trong vài buổi tập gần đây, Bùi Tiến Dũng đã trở lại tập luyện cùng các đồng đội sau nhiều ngày dưỡng thương.

“Kane có giá 180 triệu bảng”. Cựu danh thủ Alan Shearer cho rằng, với những gì đang thể hiện trong màu áo Tottenham, tiền đạo Harry Kane xứng đáng có giá 180 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Đồng thời, Shearer tin rằng tuyển thủ Anh sẽ phá vỡ kỷ lục ghi bàn trong 1 năm ở Premier League. Tối qua, Kane đã cân bằng kỷ lục của huyền thoại Alan Shearer tại giải quốc nội trong 1 năm với 36 bàn thắng.

HLV Marcelino của Valencia nhập viện vì tai nạn. Theo xác nhận của Valencia, HLV Marcelino đã gặp tai nạn xe hơi khi cùng gia đình tới Asturias hưởng kì nghỉ Giáng sinh – năm mới. Chiếc xe hơi của ông đã đụng phải con lợn rừng băng qua đường. Rất may, chấn thương không quá nghiêm trọng và Marcelino đã có thể xuất viện.

Mata giải thích màn ăn mừng trước Leicester City. Pha ăn mừng chắp tay đặc biệt đến sau cú sút phạt tuyệt đẹp tung lưới Leicester City và nâng tỷ số lên 2-1 cho M.U, Juan Mata giải thích: “Tôi có cơ hội gặp lũ trẻ của tổ chức từ thiện OSCAR khi chúng đến thăm Old Trafford. Và ngay khi biết cú sút phạt của mình thành bàn, tôi đã nghĩ ngay đến chúng và xin gửi tặng bàn thắng này đến những đứa trẻ đó.”

FLC Thanh Hóa ra mắt 5 tân binh “khủng”. CLB FLC Thanh Hóa đã hội quân chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhân dịp này đội á quân V.League 2017 cũng đã công bố 5 tân binh vừa chiêu mộ thành công, đó là Nguyễn Minh Tùng, Bùi Văn Hiếu từ Than Quảng Ninh, Nguyễn Xuân Thành từ Becamex Bình Dương, Trịnh Quang Vinh từ TP. Hồ Chí Minh và Phạm Văn Nam từ Nam Định.

Liverpool mất đội trưởng trong ngày Boxing Day. Điều này được chính HLV Klopp xác nhận trên trang web chính thức của Liverpool: “Chúng tôi không chắc chắn về tình trạng của Jordan Henderson, anh ấy sẽ vắng mặt (trận với Swansea). Điều đó thậm chí còn tệ hơn cảm giác của trận hòa Arsenal”.

Toyota chính thức rời bỏ V.League. Sau nhiều năm hợp tác khá thành công, thương hiệu Toyota sẽ không còn gắn bó với giải đấu cao nhất nền bóng xứ sở. Thông tin này được ông Trần Anh Tú, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), xác nhận với báo chí.

Real Madrid tìm được mục tiêu thay Benzema. Tờ Don Balon đưa tin, Chủ tịch Real Madrid rất tức giận với màn trình diễn của tiền đạo Karim Benzema trong trận Siêu kinh điển gặp Barcelona hồi tối qua. Được biết, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng bán chân sút người Pháp trong tháng 1.2018 để rước tiền đạo Mauro Icardi từ Inter Milan về.

Arsenal tăng “cơ bắp” tuyến giữa. N’Zonzi được cho là sẽ chia tay Sevilla trong tháng Một tới. Nguyên nhân là cầu thủ người Pháp đã có mâu thuẫn không thể hàn gắn với HLV Eduardo Berizzo. Theo tờ Daily Express, điểm đến của cầu thủ người Pháp là Arsenal. HLV Wenger cũng đã hối thúc ban lãnh đạo đội bóng thành London sớm hoàn tất thương vụ này khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

Xavi vẫn tiếc khi Neymar rời Barcelona. Mặc dù Barcelona đang chơi tốt dưới thời HLV Ernesto Valverde nhưng huyền thoại của sân Camp Nou, Xavi Hernandez vẫn cho rằng đội chủ sân Nou Camp đang nhớ Neymar. Theo Xavi, nếu có siêu sao người Brazil, Barcelona không cần tới 30 đường chuyền để chọc thủng lưới đối thủ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.