BẢN TIN Thể thao: Lộ đại gia Thái 'trải thảm đỏ' mời Lee Nguyễn

Lee Nguyễn nhận được sự quan tâm từ Muangthong United.
Lee Nguyễn nhận được sự quan tâm từ Muangthong United.
TPO - Filipe Luis nghỉ thi đấu 2 tuần. Darmian không phải để bán. Llorente phá lưới đội bóng cũ, Tottenham nhẹ nhàng giành 3 điểm. Sterling "nổ súng" phút thứ 1, Man City đại thắng. Burnley đòi giá 900 triệu bảng cho James Tarkowski...

Lộ diện đại gia Thái Lan "trải thảm đỏ" mời Lee Nguyễn. Đại gia bóng đá Thái Lan Muangthong United đang muốn kích nổ bom tấn thương vụ cầu thủ ASEAN khi âm thầm theo đuổi ngôi sao gốc Việt Lee Nguyễn. Trước Muangthong United, nhà tân vô địch Thai League Buriram United đã thông báo chiêu mộ thành công tiền đạo Hoàng Vũ Samson từ CLB Hà Nội.

Filipe Luis nghỉ thi đấu 2 tuần. Atletico Madrid xác nhận hậu vệ Brazil dính chấn thương cơ và phải nghỉ từ 2 đến 3 tuần, lỡ trận đấu với Lleida ở lượt đi vòng 1/8 Cúp nhà Vua (4/1). Trong khi đó, HLV Diego Simeone đã điền tên cả 2 tân bình là Diego Costa và Vitolo cho trận đấu này. Diego Costa đã chính thức đủ điều kiện cho Atletico Madrid kể từ đầu tháng 1/2018.

Darmian không phải để bán. Người đại diện của Matteo Darmian, Tullio Tinti xác nhận đã có những lời hỏi mua từ vài CLB Serie A gửi tới M.U trong tháng 1. Tuy vậy, Tinti cho rằng Quỷ đỏ sẽ không để hậu vệ người Italia ra đi trong kì chuyển nhượng mùa đông. Cũng theo Tinti, trong các đội bóng Serie A hỏi mua Darmian không bao gồm AS Roma.

Llorente phá lưới đội bóng cũ, Tottenham nhẹ nhàng giành 3 điểm. Trong lần đối đầu với đội bóng cũ Swansea City tại vòng 22 Premier League, Fernando Llorente đã "nổ súng" ngay phút thứ 12 giúp đội khách Tottenham vượt lên dẫn trước. Tới phút 82, Dele Alli ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho "Gà trống".

Sterling "nổ súng" phút thứ 1, Man City đại thắng. Ngay phút đầu tiên ở cuộc tiếp đón Watford tại vòng 22 Premier League, Raheem Sterling đã lập công để giúp Man City vượt lên dẫn trước. Phút thứ 13, Christian Kabasele của đội khách đá phản lưới nhà và tới phút 63, Sergio Aguero ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Những nỗ lực của Watford chỉ giúp họ gỡ lại 1 bàn do công của Andre Gray ở phút 82. Thắng chung cuộc 3-1, Man City tiếp tục gia cố ngôi đầu Premier League.

Burnley đòi giá 900 triệu bảng cho James Tarkowski. Phát biểu trước báo giới, HLV Sean Dyche của Burnley tuyên bố CLB sẽ chỉ bán James Tarkowski với giá 900 triệu bảng. Đây là mức giá không tưởng. Trong mùa giải này, James Tarkowski đã thi đấu khá tốt trong màu áo Burnley và nhận được sự săn đón của các CLB hàng đầu Premier League.

U23 Thái Lan mất thủ lĩnh ở VCK U23 châu Á. Mới đây, ĐT U23 Thái Lan vừa chốt danh sách 23 cầu thủ sẽ tham dự VCK U23 châu Á 2018. Đáng chú ý, một số cầu thủ trụ cột như Chaowat Veerachat, Suriya Singmui hay Phitiwat Sukjitthammakul đều không có tên. Nếu như Suriya và Phitiwat bị chấn thương thì Chaowat không được phía đội bóng U23 Cerezo Osaka cho phép dự giải đấu này.

Neymar giành Samba d'Or, tái hợp người yêu cũ. Ngôi sao PSG vừa lần thứ 3 trong sự nghiệp giành giải Samba d'Or, giải thưởng dành cho cầu thủ Brazil xuất sắc nhất ở châu Âu. Trong ngày đầu năm mới, Neymar đã tái hợp với bồ cũ Bruna Marquezine và đây lần thứ tư cặp đôi này tái hợp sau khi chia tay.

Liverpool hét giá bán Coutinho. Tờ Onda Cena Radio khẳng định, Liverpool chỉ chấp nhận bán tiền vệ Philippe Coutinho cho Barcelona trong “phiên chợ Đông” này nếu họ nhận được số tiền 180 triệu euro. Hiện tuyển thủ Brazil cũng rất nóng lòng muốn được khoác áo gã khổng lồ xứ Catalan.

Bayern tiến sát tài năng Mỹ. Sau thành công của những Christian Pulisic (Dortmund) và Weston McKennie (Schalke 04), gã khổng lồ của bóng đá Đức Bayern Munich cũng nhắm tới thị trường cầu thủ trẻ của xứ sở cờ hoa. Hùm xám được cho là đã tiến rất gần đến sự phục vụ của tài năng 16 tuổi Taylor Booth, sản phẩm của học viện CLB Red Salt Lake và đang là tuyển thủ U-18 Mỹ.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.