Bản tin thể thao: Tuyển Italia chính thức có HLV mới

HLV Roberto Mancini chính thức trở thành HLV trưởng ĐT Italia.
HLV Roberto Mancini chính thức trở thành HLV trưởng ĐT Italia.
TPO - Real chi 300 triệu euro "kích nổ" 3 "bom tấn". HLV Heynckes tin Bayern Munich có thể thắng ngược Real Madrid. Arsenal tính “rút ruột” M.U.

ĐT Italia chính thức có HLV mới. Sau thời gian dài đàm phán với các ứng viên, Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC) đã quyết định bổ nhiệm HLV Roberto Mancini vào chiếc ghế nóng của đội tuyển quốc gia. Nhiệm vụ quan trọng đầu tiên của cựu HLV Man City sẽ là dẫn dắt nhà vô địch thế giới 2006 vượt qua vòng loại EURO 2020. Tân HLV Azzurri sẽ có 2 trận ra mắt vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 với các đối thủ lần lượt là Ả Rập Xê Út (29/5) và Pháp (2/6).

Real Madrid chi 300 triệu euro "kích nổ" 3 "bom tấn". Theo nguồn tin từ tờ Don Balon, Real Madrid sẵn sàng đầu tư 300 triệu euro để chiêu mộ tiền vệ Mohamed Salah (Liverpool), tiền đạo Robert Lewandowski (Bayern Munich) và thủ môn Alisson Becker (AS Roma) trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2018.

HLV Heynckes tin Bayern Munich có thể thắng ngược Real Madrid. Bất chấp việc Bayern Munich không có sự phục vụ của ba cầu thủ Arturo Vidal, Arjen Robben và Jerome Boateng nhưng HLV Heynckes vẫn tự tin “Hùm xám” có thể lội ngược dòng ở Bernabeu tại trận lượt về bán kết Champions League vào rạng sáng nay.

Fellaini ra yêu sách với M.U. Theo Daily Mail, tiền vệ Marouane Fellaini sẵn sàng ngồi vào đàm phán gia hạn hợp đồng với M.U nếu đội bóng này chấp nhận cung cấp bản giao kèo 2 năm. Hợp đồng hiện tại của ngôi sao người Bỉ và đội bóng chủ sân Old Trafford sẽ đáo hạn vào cuối tháng 6 tới.

Arsenal tính “rút ruột” M.U. Theo tờ The Sun của Anh, lãnh đạo Arsenal đang đưa ra danh sách 14 ứng viên thay thế Arsene Wenger sau khi mùa giải này kết thúc và xuất hiện một cái tên khá bất ngờ. Đó là Rui Faria, trợ lý thứ nhất của Jose Mourinho thời điểm hiện tại. Vị trợ lý 42 tuổi đã đồng hành cùng “Người đặc biệt” từ năm 2001 và được cho là “cánh tay phải” của ông thầy người Bồ Đào Nha đặc biệt là trong những vấn đề chiến thuật.

Liverpool thở phào nhẹ nhõm vì Salah. Mới đây, LĐBĐ Anh (FA) đã xử "trắng án" cho tiền đạo Mohamed Salah trước cáo buộc chơi xấu đối với trung vệ Martins-Indi khi Liverpool chạm trán Stoke City ở vòng 36 Premier League diễn ra cuối tuần qua. Trước đó, FA đã quyết định điều tra băng ghi hình và còn xuất hiện tin đồn ngôi sao người Ai Cập sẽ bị cấm thi đấu 3 trận.

HLV Indonesia rất “ngại” Việt Nam. Steve Darby, HLV trưởng của Indonesia là người có kinh nghiệm nhiều năm làm bóng đá tại Đông Nam Á. Trước thềm bốc thăm AFF Cup 2018, ông khá quan ngại việc Việt Nam và Thái Lan được xếp hạng hạt giống số 1 và tin rằng bảng đấu nào có sự xuất hiện của Việt Nam và Indonesia đều là "bảng tử thần".

Ấn định trọng tài bắt trận Roma - Liverpool. Trang chủ UEFA thông báo, trọng tài Damir Skomina sẽ điều khiển trận bán kết lượt về Champions League giữa AS Roma và Liverpool. Vị trọng tài người Slovenia này từng bắt chính trận chung kết Europa League màu trước giữa M.U và Ajax. Hỗ trợ cho ông Skomina là các trọng tài Jure Praprotnik và Robert Vukan.

Klopp nên về Bayern trong 4 năm tới. HLV huyền thoại người Đức, Ottmar Hitzeld cho rằng Jurgen Klopp nên đến với đội bóng cũ của ông, Bayern Munich trong tương lai: “Tôi nghĩ Klopp có đủ khả năng để trở thành HLV Bayern và cậu ấy sẽ làm thế. Cậu ấy cũng có thể trở thành HLV đội tuyển quốc gia. Có lẽ cậu ấy sẽ trở thành HLV Bayern trước và rồi đến đội tuyển Đức, sau khi trải qua 3 hay 4 năm nữa ở Liverpool”.

Christian Fuchs rời Leicester City để đến Mỹ "dưỡng già"? Hậu vệ Christian Fuchs xác nhận anh sẽ chia tay Leicester City sau khi hợp đồng hiện tại đáo hạn vào cuối mùa giải 2018/19. Cầu thủ người Áo nhiều khả năng sẽ đến với giải nhà nghề Mỹ khoác áo New York City do gia đình anh đang định cư ở New York.

MỚI - NÓNG