Báo Hàn Quốc kinh ngạc trước sức mạnh của tuyển Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam cầm hòa Triều Tiên dù không dùng đội hình mạnh nhất.
Đội tuyển Việt Nam cầm hòa Triều Tiên dù không dùng đội hình mạnh nhất.
TPO - Chứng kiến đội tuyển Việt Nam cầm hòa Triều Tiên với tỷ số 1-1 và hoàn thành chuỗi 17 trận bất bại, nhiều tờ báo ở Hàn Quốc đã không tiếc lời khen ngợi đoàn quân của HLV Park Hang-seo.
Ở trận giao hữu với Triều Tiên diễn ra vào tối qua (25/12), đội tuyển Việt Nam đã thi đấu khá xuất sắc dù ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất. Thậm chí, họ còn là đội có bàn thắng mở tỷ số ở phút 54 nhờ công của Tiến Linh. Đáng tiếc là từ một tình huống cố định ở phút 81, “Những chú rồng vàng” lại để thủng lưới và đánh rơi chiến thắng.

Chứng kiến điều này, tờ Hani (Hàn Quốc) đã bình luận rằng: “Việt Nam (đội xếp thứ 100 trên BXH FIFA) đã có trận hòa 1-1 trên sân nhà trước Triều Tiên (vị trí 109 thế giới). Đáng chú ý, Việt Nam đã phải thi đấu chỉ sau 10 ngày lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2018.

Thế nhưng, họ vẫn có màn trình diễn xuất sắc và cho thấy mình là một trong những đội bóng triển vọng, có thể gây bất ngờ tại Asian Cup 2019. Ngoài ra, trận đấu này còn giúp Việt Nam có chuỗi 17 trận bất bại, một thành tích đáng ngưỡng mộ.”

Trong khi đó, tờ News Joins lại có bài viết với nội dung: “Việt Nam, đội vừa giành chức vô địch AFF Cup 2018 đã nâng chuỗi bất bại của mình lên con số 17 sau trận hòa trước Triều Tiên. Đáng chú ý, HLV Park Hang-seo đã sử dụng đội hình khác so với đội hình vừa giành chức vô địch. Điều này cho thấy họ có nhiều cầu thủ tài năng và có thể gây được sự bất ngờ.”

Còn trang Kyung Hyang lại gọi đội tuyển Việt Nam là “đại diện mạnh nhất Đông Nam Á” khi có chuỗi 17 trận bất bại với 8 thắng và 9 hòa.

Vào ngày 31/12 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với Philippines trước khi tham dự Asian Cup 2019. Tại giải đấu này, thầy trò HLV Park Hang-seo nằm ở bảng D cùng các đội Iran, Iraq và Yemen.

Đây đều là những đội bóng khá mạnh ở châu Á. Tuy nhiên, nếu thi đấu tốt và thực hiện đúng chiến thuật đề ra, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn đủ sức để giành 1 tấm vé đi tiếp.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.