Báo Malaysia ngậm ngùi thừa nhận sức mạnh của tuyển Việt Nam

Quang Hải và các đồng đội ăn mừng. Ảnh: AFC
Quang Hải và các đồng đội ăn mừng. Ảnh: AFC
TPO - Cho dù tuyển Malaysia chỉ thua 0-1 tại Mỹ Đình, nhưng truyền thông nước này vẫn thừa nhận tuyển Việt Nam mạnh hơn hẳn.

Tối qua, tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia với tỉ số 1-0 ở vòng loại World Cup 2022 với bàn thắng duy nhất của Nguyễn Quang Hải. Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp của tuyển Việt Nam trước “Hổ Malayan” tại sân Mỹ Đình trong vòng chưa đầy 1 năm qua.

Tỉ số 1-0 không phản ánh đúng cục diện trận đấu, bởi lẽ tuyển Việt Nam bỏ lỡ khá nhiều cơ hội ngon ăn, trong đó đáng tiếc nhất là tình huống Nguyễn Anh Đức không thể ghi bàn khi thủ môn Malaysia đã băng ra lỡ trớn ở cuối trận. Cũng chính vì thế, truyền thông Malaysia buộc phải thừa nhận tuyển Việt Nam mạnh hơn hẳn đội tuyển của họ.

Tờ Harian Metro ví von: “Hổ Malayan khập khiễng rời Hà Nội”. Trong bài, tờ báo này viết: “Tuyển Việt Nam quả thực không đơn giản, đặc biệt khi được chơi ở sân nhà. Malaysia giống như chú hổ bị mất nanh vuốt khi không tạo ra cơ hội thực sự nào trước khung thành đối thủ”.

“Tuyển Việt Nam không phạm sai lầm nào đáng kể. Từ đó, họ chiếm lĩnh được thế trận và ghi bàn quyết định để giành chiến thắng. Sự vắng mặt của ba ngôi sao Nor Azam Azih, Partiban và Shahrel Fikri không thể bào chữa cho màn trình diễn nhạt nhòa của đội bóng dưới tay HLV Tan Cheng Hoe”.

Trong khi đó, tờ The Star thừa nhận: “Tuyển Việt Nam tỏ ra quá mạnh khi vượt qua Malaysia với tỉ số 1-0 ở vòng loại World Cup 2022. Họ làm chủ phần lớn trận đấu và có bàn thắng đẳng cấp của Nguyễn Quang Hải ở phút 40”.

Tờ Malay Mail bình luận nhẹ nhàng hơn khi chỉ tường thuật lại các diễn biến chính của trận đấu.

Thất bại tại Mỹ Đình khiến cơ hội vượt qua vòng loại thứ hai của Malaysia còn lại rất ít. Trước đó, họ đã thua ngược UAE ngay trên sân nhà với tỉ số 1-2 và chỉ có được 3 điểm sau 3 trận đấu.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.