Báo Malaysia nói Việt Nam không muốn lùi Vòng loại World Cup 2022

Malaysia muốn lùi thời gian tổ chức trận lượt về với đội tuyển Việt Nam sang tháng 6/2021 do ảnh hưởng dich COVID-19.
Malaysia muốn lùi thời gian tổ chức trận lượt về với đội tuyển Việt Nam sang tháng 6/2021 do ảnh hưởng dich COVID-19.
TPO - Truyền thông Malaysia đưa tin Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) “có vẻ như” không ủng hộ kế hoạch đá lùi thời gian tổ chức trận đấu giữa đội tuyển bóng đá 2 nước tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 sang tháng 6.  

Trong khuôn khổ bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022, trận lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia dự kiến sẽ diễn ra ngày 30/3 tới. Trước đó hôm 25/3, Malaysia sẽ có chuyến làm khách tới UAE.

Tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19, Malaysia vừa qua đã kiến nghị AFC cho hoãn thời gian tổ chức 2 trận đấu này qua tháng 6. Phương án đá tập trung cũng được tính tới, với điểm dự kiến có thể là UAE.

Tờ News Straits Times (NST) của Malaysia mới đây bất ngờ đưa tin, Việt Nam “có vẻ như” không đồng ý với kế hoạch trên. NST cho biết VFF đã không đưa ra ý kiến trước đề nghị của Hiệp hội bóng đá Malaysia (FAM). Báo này thậm chí dẫn thông tin AFC khẳng định nếu nước nào có thể chứng minh không thể thi đấu thời điểm hiện tại (do dịch COVID-19), nước đó có thể chọn cách thi đấu tập trung.

Báo Malaysia nói Việt Nam không muốn lùi Vòng loại World Cup 2022 ảnh 1 Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G, Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với 11 điểm, hơn đội thứ nhì Malaysia 2 điểm.

Tuy nhiên ngay sau thông tin của NST, VFF đã có phản hồi với tờ báo này. Trả lời trên NST số hôm nay, Phó chủ tịch thường trực VFF Trần Quốc Tuấn cho biết: “Chúng tôi có nhận được thông tin về việc UAE có thể được chọn làm điểm thi đấu tập trung các trận đấu ở bảng G. Theo tôi UAE có thể là một lựa chọn tốt do điều kiện cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn. Họ vừa tổ chức rất thành công Asian Cup 2019. Trong trường hợp các trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2022 không thể diễn ra vào tháng 3 như kế hoạch, Việt Nam sẽ tuân theo các quyết định của AFC”.

Tuy nhiên nói thêm với Tiền Phong, Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết tới thời điểm hiện tại, AFC chưa nhận được đề xuất chính thức nào về việc chọn UAE làm điểm thi đấu tập trung. Theo ông Trần Quốc Tuấn, HLV Park Hang Seo vừa trở lại Việt Nam và sắp tới, VFF sẽ làm việc với ông Park để điều chỉnh kế hoạch của đội tuyển Việt Nam, tuỳ theo các phương án AFC đưa ra.

“Trong mọi trường hợp chúng ta cần có sự chủ động để đảm bảo đội tuyển được chuẩn bị tốt nhất. Chúng ta đang dẫn đầu bảng G nên mục tiêu chắc chắn là phải giành vé đi tiếp”-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.