Báo Philippines thừa nhận ĐT Việt Nam ‘quá nhanh quá nguy hiểm’

Tờ Tiebreaker Times thừa nhận Philippines gặp khó khăn trong việc vào chung kết.
Tờ Tiebreaker Times thừa nhận Philippines gặp khó khăn trong việc vào chung kết.
TPO - Sau khi ĐT Philippines phải nhận thất bại 1-2 trước ĐT Việt Nam ngay trên sân nhà, tờ Tiebreaker Times đã thừa nhận rằng, nhiều cầu thủ của của đội bóng áo đỏ sở hữu tốc độ quá nhanh và đây chính là điều nguy hiểm nhất.
Ở chuyến làm khách trước Philippines trong khuôn khổ vòng bán kết AFF Cup 2018 diễn ra vào tối qua (2/12), ĐT Việt Nam đã xuất sắc đánh bại đối thủ với tỷ số 2-1. Anh Đức (12’), Văn Đức (48’) là những người ghi bàn cho đội bóng áo đỏ còn Reichelt (45+2) là cái tên lập công cho đội chủ nhà.

Với kết quả này, ĐT Việt Nam đã đặt 1 chân vào trận chung kết AFF Cup 2018 khi họ không chỉ có được lợi thế 2 bàn trên sân khách, mà còn được thi đấu trên “thánh địa” Mỹ Đình ở trận lượt về.

Trước bối cảnh này, tờ Tiebreaker Times (Philippines) đã có bài viết với tiêu đề: “Bàn thắng của Patrick Reichelt là không đủ để giúp Philippines tránh được thất bại trong cuộc chạm trán với Việt Nam tại bán kết.” Trong bài viết này, tác giả đã nhấn mạnh rằng, các học trò của HLV Eriksson phải tốn khá nhiều công sức trong việc ngăn cản những pha tấn công của đối thủ. Tuy nhiên, các tiền đạo của đội bóng áo đỏ vẫn biết cách để ghi bàn.

Dù Reichelt có một bàn thắng đẹp mắt, nhưng đó cũng chỉ là một bước đột phá quá nhỏ trong trận bán kết. Vì vậy, nó không thể giúp Philippines có được kết quả như ý. Trong khi đó, các cầu thủ của Việt Nam lại sở hữu tốc độ đáng sợ và nó là thứ cực kỳ nguy hiểm trong cả phản công lẫn tấn công.

Ngoài ra, tờ báo này cũng khẳng định rằng, điểm yếu nhất của Philippines là phòng ngự. Chính sự yếu kém này đã khiến họ tự tạo cho mình chướng ngại vật khó vượt qua trong việc tìm kiếm chiếc vé vào chung kết. Bởi vì, trận lượt về sắp tới phải thi đấu trên sân Mỹ Đình.
MỚI - NÓNG