Báo Qatar tin tuyển Việt Nam sẽ tạo địa chấn tại Asian Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam đủ sức để thi đấu tốt tại Asian Cup 2019?
Đội tuyển Việt Nam đủ sức để thi đấu tốt tại Asian Cup 2019?
TPO - Chứng kiến những thành công của bóng đá Việt Nam trong năm 2018, tờ Kooora (Qatar) đã cho rằng, “Những chú rồng vàng” có thể sẽ trở thành “ngựa ô” và đủ sức tạo ra địa chấn tại Asian Cup 2019.
Mới đây, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch AFF Cup 2018 sau khi đánh bại Malaysia với tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 3-2. Qua đó, kết thúc năm 2018 đầy thành công đối với bóng đá Việt Nam.

Trước đó, đội tuyển U23 Việt Nam cũng từng gây “địa chấn” bằng việc lọt vào chung kết giải U23 châu Á 2018, nhưng đáng tiếc lại thất bại ngay trước “cửa thiên đường”. Sau đó, Olympic Việt Nam lại tiếp tục để lại ấn tượng mạnh khi giành quyền vào chơi ở bán kết ASIAD 2018.

Chứng kiến điều này, tờ Kooora (Qatar) đã khẳng định rằng, với những gì đã thể hiện, đội bóng áo đỏ nhiều khả năng sẽ trở thành “ngựa ô” tại Asian Cup 2019. Thậm chí, đoàn quân của HLV Park Hang-seo còn có thể tạo “địa chấn” thêm một lần nữa khi thi đấu tại giải đấu này.

Theo tờ Kooora, nguyên nhân giúp đội tuyển Việt Nam có những bước tiến mạnh mẽ trong năm 2018 là nhờ vào việc các cầu thủ thi đấu thăng hoa, thể hiện phong độ xuất sắc. Ngoài ra còn có chiến thuật đầy hợp lý của HLV Park Hang-seo.

Tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Iraq, Iran và Yemen. Đây đều được đánh giá là những đội bóng khá mạnh, nhưng đoàn quân của HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể vượt qua nếu tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng cũng như thực hiện tốt các chiến thuật đề ra.
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.