Báo Thái chỉ ra 5 nguyên nhân khiến đội nhà thua Việt Nam

Việt Nam đã cho thấy sự vượt trội của mình khi chạm trán với Thái Lan tại King's Cup 2019.
Việt Nam đã cho thấy sự vượt trội của mình khi chạm trán với Thái Lan tại King's Cup 2019.
TPO - Tờ Siam Sports vừa liệt kê ra 5 điều khiến đội tuyển Thái Lan phải nhận thất bại trước tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019.
1. Không có thời gian để thở

Theo tờ Siam Sports, hiệp 1 của trận đấu đã chứng kiến sự vượt trội của đội tuyển Việt Nam về chiến thuật, lối chơi và tinh thần đoàn kết. Trong khi đó, thứ duy nhất mà Thái Lan hơn chính là sự cổ vũ của các CĐV đội nhà.

2. Không có sự "phục vụ" của Chanathip

Sự vắng mặt của Chanathip khiến hàng công của Thái Lan gặp khó trong việc triển khai lối chơi và các đòn tấn công của họ dễ dàng bị Việt Nam kiểm soát. Qua đó, khiến các cơ hội tạo ra không được tận dụng tốt nên cuối cùng phải hứng chịu thất bại.

3. Tuyến giữa chưa làm tròn trách nhiệm

Tờ Siam Sports cho rằng, sự sắp xếp cầu thủ ở tuyến giữa của HLV Sirisak Yodyardthai chưa được tốt và nó chính là một phần nguyên nhân khiến Thái Lan không thể kiểm soát thế trận. Phải mãi cho tới khi Surach rời sân để đưa Sumanya Puri vào thì lối chơi của “Bầy voi chiến” mới khởi sắc hơn.
Báo Thái chỉ ra 5 nguyên nhân khiến đội nhà thua Việt Nam ảnh 1 Thái Lan không thể triển khai tấn công tốt trước hàng phòng ngự của Việt Nam.
4. Sai lầm của thủ môn Thủ thành Gwynthamm Sajanan đã mắc sai lầm lớn và tạo điều kiện cho Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất giúp Việt Nam giành chiến thắng. Nếu thi đấu tốt hơn, Gwynthamm hoàn toàn có thể đấm bóng đi vọt xà và giúp Thái Lan không phải nhận bàn thua cay đắng như vậy. 5. Thái Lan phải chấp nhận vị trí thứ 2 Trong những năm gần đây, Việt Nam cho thấy sự vượt trội của mình và họ đã đủ sức lấy đi vị trí Top 1 ở Đông Nam Á của Thái Lan. Từ AFF Cup, U23 châu Á cho tới Asian Cup, đoàn quân của HLV Park Hang đều thi đấu rất tốt trong khi “Bầy voi chiến” vẫn còn mắc nhiều sai lầm đáng trách.
Theo Siam Sports
MỚI - NÓNG