Báo Thái Lan chỉ ra nguyên nhân đội bóng của ông Nishino thua trận

HLV Akira Nishino nhận thất bại đầu tiên tại SEA Game 30 khi U22 Thái Lan thua U22 Indonesia 0-2.
HLV Akira Nishino nhận thất bại đầu tiên tại SEA Game 30 khi U22 Thái Lan thua U22 Indonesia 0-2.
TPO - Truyền thông Thái Lan đã “mổ xẻ” thất bại của U22 Thái Lan trước U22 Indoensia ở trận ra quân, đồng thời đặt dấu hỏi với trách nhiệm của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Đội đương kim vô địch thua 0-2 trước Indonesia trong trận đấu chiều 26/11 trên sân Rizal Memorial. Sau trận, HLV Akira Nishino thừa nhận Indonesia đã chơi hay hơn. Bangkok Post dẫn lại lời ông Nishino cho biết: “Kết quả này dĩ nhiên không tốt với chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải kiểm tra lại tình trạng thể lực của các cầu thủ vì một số tỏ ra mỏi mệt, quá sức cuối trận”.

Ông Nishino đồng thời từ chối đổ lỗi cho việc phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial là nguyên nhân của thất bại. “Nó có thể ảnh hưởng tới đội của chúng ta. Nhưng chúng ta không phải đội duy nhất trên sân, Indonesia cũng chơi cùng mặt sân và họ đã thích nghi tốt hơn so với Thái Lan”-ông Nishino cho biết. Theo HLV Nishino, ông vẫn đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ của U22 Thái Lan. Trước giải, nhà cầm quân Nhật Bản đã quyết định không gọi thêm 2 cầu thủ trên 22 tuổi để tham dự SEA Games 30.

Báo Thái Lan chỉ ra nguyên nhân đội bóng của ông Nishino thua trận ảnh 1 U22 Thái Lan (áo xanh) gặp khó khăn trên con đường bảo vệ chiếc HCV SEA Games 30.

Tuy nhiên, truyền thông và giới chuyên môn Thái Lan có vẻ như chưa thật sự hài lòng với những phát biểu của ông Nishino. Siamsport đã có bài viết phân tích các nguyên nhân dẫn tới thất bại của U22 Thái Lan.

Nguyên nhân đầu tiên là việc U22 Thái Lan mất tập trung, trong số đó đã dẫn tới bàn thua ngay phút thứ 4. Ông Nishino cũng thừa nhận điều này tại cuộc họp báo sau trận. Sau khi có bàn thắng, U22 Indonesia lập tức lùi về phòng ngự, thiết lập thế trận phòng ngự-phản công rất chắc chắn.

HLV Indra Sjafri đã tập trung đông quân ở trước cầu môn. Sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1 của U22 Indonesia đã phát huy tốt tác dụng khi ngăn chặn không cho U22 Thái Lan cơ hội tiếp cận khung thành. Theo Siamsport, các cầu thủ Thái Lan thường để mất bóng, tấn công ít người và chỉ tập trung vào tốc độ. Dù sang hiệp 2 kiểm soát bóng tốt hơn nhưng Thái Lan không có khe hở để tấn công thọc sâu.

Báo Thái Lan chỉ ra nguyên nhân đội bóng của ông Nishino thua trận ảnh 2 Các cầu thủ Thái Lan có đứng vững sau thất bại trên sân Rizal Memorial?

Một nguyên nhân nữa theo Siamsport, là bắt nguồn từ công tác chuẩn bị của U22 Thái Lan. Nhiều người Thái tự tin đội bóng của họ có năng lực tốt hơn so với Indonesia. Tuy nhiên, khoảng cách các đội bóng ở khu vực Đông Nam Á cách không quá xa. “Chúng ta chỉ nghĩ chúng ta tốt hơn, tốt hơn họ rồi trở thành kẻ thất bại. Khi thua, mọi thứ trở nên xấu đi...”-Siamsport viết.

So với ông Akira Nishino, dù kém danh tiếng hơn nhưng HLV Indra Sjifri lại có lợi thế khi đã có hơn 15 năm nắm bắt, theo dõi các cầu thủ trẻ Indonesia. Ông Sjifri đã nắm đội U22 Thái Lan từ lứa U19. Lứa cầu thủ này của Indonesia đã ăn tập, chơi với nhau trong thời gian dài. Trong khi đó, HLV Akira Nishino mới chỉ dẫn dắt Thái Lan vài tháng, trong đó chủ yếu tập trung cho đội 1.

Thất bại trước Thái Lan có ảnh hưởng tới đội bóng của ông Nishino hay không, điều đó phụ thuộc vào phản ứng của các cầu thủ Thái. Tuy nhiên, Siamsport cũng đặt ra vấn đề, ông Nishino trước SEA Games 30 đã tuyên bố không sử dụng cầu thủ trên 22 tuổi dự giải. Và rằng, SEA Games không thích hợp với bóng đá chuyên nghiệp.

Vấn đề này LĐBĐ Thái Lan (FAT) đồng ý hay không, và liệu các CĐV Thái Lan có chấp nhận?

MỚI - NÓNG