Báo Thái Lan ngầm cảm ơn U23 Việt Nam trước giải U23 châu Á

Báo Thái Lan cho rằng việc U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Bahrain trước thềm giải U23 châu Á là điều tốt với U23 Thái Lan.

Nhằm chuẩn bị cho giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain vào đầu tháng 1/2020. Động thái của U23 Việt Nam đang khiến người Thái vui mừng vì họ có thể thăm dò đối thủ chung bảng đấu là U23 Bahrain.

Báo Thái Lan ngầm cảm ơn U23 Việt Nam trước giải U23 châu Á ảnh 1 Tờ Siam Sport cho rằng việc U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Bahrain là có lợi cho U23 Thái Lan

Bình luận về vấn đề này, tờ Siam Sports viết: “U23 Việt Nam hiện đang tập huấn ở Hàn Quốc. Sau đó, họ sẽ di chuyển về TP.HCM, trước khi sang Thái Lan vào đầu tháng 1/2020.

Tại đây, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain trước thềm giải U23 châu Á. Trận đấu khởi động của U23 Việt Nam giúp ích nhiều cho chúng ta. Bởi lẽ, U23 Bahrain là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với U23 Thái Lan ở bảng A. Chúng ta sẽ có cơ hội để thăm dò lối chơi của đối thủ này”.

Trong khi đó, tờ Fox Sport bình luận: “Để chuẩn bị cho giải U23 châu Á, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Bahrain vào ngày 3/1, năm ngày trước khi bước vào giải đấu trên đất Thái.

Sau khi giành tấm huy chương vàng SEA Games, U23 Việt Nam đang có chuyến tập huấn ở Hàn Quốc. Tại đây, họ sẽ duy trì thể lực và cảm giác bóng sau khi trải qua giải đấu kéo dài.

Báo Thái Lan ngầm cảm ơn U23 Việt Nam trước giải U23 châu Á ảnh 2 Tờ Fox Sport đánh giá cao U23 Việt Nam

Toàn đội sẽ trở về TP.HCM vào ngày 22/12 và sẽ tiếp tục tập luyện tại đây trước khi sang Thái Lan vào ngày 1/1. Hiện U23 Việt Nam đang là đương kim á quân ở giải U23 châu Á. Họ đã thất bại trong trận chung kết trước U23 Uzbekistan ở giải U23 châu Á 2018.

Lần này, U23 Việt Nam sẽ nằm chung bảng với U23 UAE, U23 Triều Tiên và U23 Jordan”.

Chủ nhà U23 Thái Lan sẽ nằm chung bảng với U23 Australia, U23 Iraq và U23 Bahrain. Đây được đánh giá là bảng đấu khó với U23 Thái Lan. Do đó, HLV Akira Nishino cũng chưa dám đặt mục tiêu cao ở giải đấu.

Chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: ““U23 Thái Lan có lợi thế khi là chủ nhà. Chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều CĐV nhà. Điều đó sẽ trở thành động lực để toàn đội thi đấu tốt hơn.

Tuy nhiên, vòng chung kết U23 châu Á khác rất nhiều so với SEA Games. Đây là thử thách lớn thực sự với U23 Thái Lan. Không dễ dể lấy được tấm vé dự Olympic 2020 như kỳ vọng của nhiều người. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Tôi không dám hứa hẹn chúng tôi sẽ nằm trong top 3 đội bóng mạnh nhất nhưng toàn đội sẽ làm mọi thứ có thể”.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG