Báo Thái Lan 'theo sát' tương lai Đoàn Văn Hậu

Siam Sports nghi ngờ tương lai của Văn Hậu ở Hà Lan.
Siam Sports nghi ngờ tương lai của Văn Hậu ở Hà Lan.
TPO - Không chỉ truyền thông Việt Nam, mà một số tờ báo lớn ở Thái Lan cũng rất quan tâm đến tương lai của Đoàn Văn Hậu.

Tương lai của Đoàn Văn Hậu tại CLB Heerenveen đang là dấu hỏi lớn sau khi giải vô địch quốc gia Hà Lan 2019-2020 bị hủy bỏ vì dịch COVID-19. Theo hợp đồng, Đoàn Văn Hậu được phép ở lại Heerenveen đến hết ngày 30/6 tới.

Hiện tại, Heerenveen vẫn chưa có động thái cụ thể về hợp đồng với Đoàn Văn Hậu. Nếu Heerenveen không ký hợp đồng mượn Văn Hậu thêm 1 mùa, tuyển thủ Việt Nam sẽ phải trở lại CLB Hà Nội bàn chuyện tương lai. Đây là điều mà không nhiều người mong muốn, đặc biệt khi Văn Hậu chưa từng ra mắt ở giải vô địch quốc gia Hà Lan.

Tính đến thời điểm mùa giải 2019-2020 bị hủy bỏ, Đoàn Văn Hậu chỉ có 1 phút chính thức khoác áo đội một Heerenveen ở cúp quốc gia Hà Lan (không tính thời gian bù giờ) trước Roda JC và phải nhận 1 thẻ vàng. Phần lớn thời gian tại Hà Lan, Văn Hậu tập luyện và thi đấu cho đội trẻ Heerenveen.

Tờ báo thể thao lớn của Thái Lan, Siam Sports tỏ ra rất quan tâm về tương lai của Văn Hậu và cho rằng hậu vệ tuyển Việt Nam sẽ phải rời Hà Lan. Trong bài báo mới nhất, Siam Sports giật tít: “1 phút, 1 thẻ vàng! Tương lai của Đoàn Văn Hậu ở Hà Lan mịt mờ”.

Trong bài, Siam Sports dẫn lại lời ông Võ Lê Trung, Tổng giám đốc Công ty cổ phần thể thao Hà Nội T&T: “CLB Hà Nội và Heerenveen tôn trọng lẫn nhau. Nếu họ không gia hạn hợp đồng, Văn Hậu sẽ trở lại với chúng tôi. Thật tiếc khi Văn Hậu không được ra sân ở giải vô địch Hà Lan, nhưng cậu ấy vẫn còn rất trẻ và còn rất nhiều cơ hội ở phía trước”.

Theo nhận định của tờ báo Thái Lan, Văn Hậu gần như sẽ không được Heerenveen giữ lại vì không chứng minh được nhiều điều. Tờ báo này nhấn mạnh vào việc Văn Hậu không được ra sân dù chỉ 1 phút ở giải vô địch quốc gia Hà Lan. Họ cũng cố gắng giảm bớt thời gian thi đấu của Văn Hậu cho đội một Heerenveen khi không tính 3 phút bù giờ trước Roda JC ở cúp quốc gia Hà Lan.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.