Báo Thái Lan: ‘U23 Việt Nam thể hiện sức mạnh tấn công đáng nể’

U23 Việt Nam có chiến thắng tưng bừng trước U23 Brunei.
U23 Việt Nam có chiến thắng tưng bừng trước U23 Brunei.
TPO - Truyền thông Thái Lan cho rằng, U23 Việt Nam đã thể hiện được sức mạnh của mình khi vùi dập U23 Brunei 6-0, cho dù đối thủ chủ động chơi phòng ngự số đông suốt 90 phút thi đấu.

Trận ra quân tại bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Brunei 6-0, qua đó tạm dẫn đầu bảng. Đây là trận đấu mà U23 Brunei đã chủ động chơi phòng ngự số đông trong suốt 90 phút thi đấu, nhưng cũng không thể ngăn cản các cầu thủ áo đỏ có 6 lần ăn mừng bàn thắng.

Do ở bảng K còn có sự góp mặt của U23 Thái Lan, nên báo chí nước này cũng rất quan tâm tới màn trình diễn của các đối thủ trong bảng. Sau khi hết lời khen ngợi U23 Thái Lan đã thể hiện được đẳng cấp bằng chiến thắng 4-0 trước U23 Indonesia, họ cũng không quên dành những lời có cánh cho U23 Việt Nam, đối thủ mà người Thái vẫn cho là số 1 của mình tại khu vực.

“U23 Việt Nam đã thể hiện sức mạnh tấn công đáng nể với 6 bàn thắng vào lưới Brunei. Quang Hải và các đồng đội đã cho thấy sự vượt trội so với đối thủ. Họ cùng nằm ở bảng K với U23 Thái Lan và đã phả sức nóng hầm hập vào Thái Lan bằng chiến thắng 6-0 đó”, tờ Siam Sport ca ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Brunei.

“Đại thắng trên sân nhà, U23 Việt Nam vượt qua U23 Thái Lan để chiếm vị trí đầu bảng K nhờ hơn chỉ số phụ. Đây là khởi đầu rất thuận lợi cho U23 Việt Nam trước khi bước vào trận đấu quan trọng với U23 Indonesia (24/3)”, tờ Siam Sport nhận định thêm.

Vào 20h00 ngày 24/3, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu thứ 2 tại bảng K gặp U23 Indonesia. Đây hứa hẹn sẽ là một thách thức khó khăn cho thầy trò Park Hang-seo.

Tới ngày 26/3, họ sẽ “quyết đấu” U23 Thái Lan. Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U23 Thái Lan chỉ tham dự để cọ xát do được đặc cách có mặt tại VCK vì là nước chủ nhà. Chính vì chỉ tham dự mang tính cọ xát nên các cầu thủ U23 Thái Lan ra sân với tâm lý rất thoải mái.

MỚI - NÓNG